Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Hàng loạt các vụ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ

Thứ ba, 12:08 10/01/2023 | Pháp luật

GĐXH – Thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn.

Ngày 7/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương bắt giữ đối tượng Trần Văn Minh (SN 1982, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) có hành vi vận chuyển hàng cấm. Kiểm tra phương tiện do Minh điều khiển, lực lượng Công an thu giữ nhiều thùng carton bên trong chứa 126 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả/hộp (tổng trọng lượng 230kg) do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất; gần 2.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ mua bán. Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 6 đối tượng khác, thu giữ thêm 113kg pháo hoa nổ, 13 con dao nhọn, kìm cộng lực, tuốc nơ vít.

Làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng khai báo, số pháo trên được bọn chúng mua từ Lào rồi tập kết tại những khu vực rừng núi, vắng người để tìm cách tiêu thụ...

Hàng loạt các vụ pháo lậu bị bắt giữ - Ảnh 1.

Hàng loạt các vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu bị Công an Thanh Hóa bắt giữ

Tiếp đến từ đầu tháng 12/2022, qua tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên QL1A, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ xe khách do Lương Văn Minh (SN 1982, trú tại huyện Ba Kar, Đắk Lắk) điều khiển, từ Đắk Lắk đi Hải Dương. Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện trong khoang chứa hành lý ô tô có 2 túi bóng đen, bên trong chứa 18 hộp pháo hoa nổ (trong đó có 17 hộp, loại 49 giàn và 1 hộp, loại 36 giàn) với trọng lượng khoảng 31,5kg. Tại cơ quan Công an, lái xe Lương Minh Dương khai nhận số hàng trên từ một người đàn ông không biết tên gửi từ tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội với số tiền cước là 300 nghìn đồng.

Mới đây nhất, khoảng 21h ngày 1/1/2023, tại khu vực bờ đê sông Mã thuộc địa bàn xã Định Liên, huyện Yên Định, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Yên Định đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hiếu (SN 1999, trú tại xã Định Liên, huyện Yên Định) đang vận chuyển pháo hoa nổ đi tiêu thụ.

Lực lượng Công an đã thu giữ 5 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả) do Trung Quốc sản xuất. Mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Xuân Thành (SN 1990, ở xã Yên Hùng, huyện Yên Định), thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả) do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng gần 7kg.

Theo thống kê, đến nay Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 36 vụ, 40 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm về pháo bị bắt, thu giữ 187,4kg pháo nổ các loại...

Càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, việc buôn bán, vận chuyển pháo trái phép sẽ có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân, các hộ kinh doanh cam kết không tham gia, tiếp tay vận chuyển, mua bán pháo trái phép.

Gia Hân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 1 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top