Thanh Hóa: Hỗ trợ vốn cho người bán dâm hoàn lương liệu có khả thi?

| Xã hội

GiadinhNet- Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ người bán dâm hoàn lương vay vốn sản xuất. Tỉnh này cũng tạo việc làm để đảm bảo đời sống, kinh tế gia đình cho họ nhằm phòng tránh tái phạm.

Trước đó, nhiều cơ quan báo đài đã thông tin, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương hỗ trợ người bán dâm hoàn lương vay vốn sản xuất. Tạo việc làm, giới thiệu việc làm đảm bảo đời sống, kinh tế gia đình cho họ nhằm phòng tránh tái phạm.

Trong năm 2019, tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn ở cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh, huyện trong quý I năm 2019.

Đội liên ngành 178 sẽ kiểm tra từ 60-80 cơ sở. Đối với các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế. Công an tỉnh chủ trì thu thập, tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo cáo, tố giác tội phạm liên quan đến mại dâm.

Cảnh sát điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến mại dâm, giải cứu nạn nhân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì, thường xuyên triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm, lồng ghép với hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người ở khu vực biên giới.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan tới vấn đề trên, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với Nhà xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình.

Ông Bình bày tỏ quan điểm: Về bản chất, những trường hợp gái mại dâm muốn có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, thường là những người đã hoạt động trong nghề này lâu, nhan sắc xuống cấp, không phải “gái gọi” cao cấp nên có thể nói họ là nhóm người yếu thế trong xã hội. Chính vì vậy viêc hỗ trợ vốn để những người này quay trở về cuộc sống bình thường là việc nên làm.

Nhưng nếu sử dụng từ “hoàn lương” đối với những người này thì không hợp lí, vì nếu gọi như thế thì vô tình sẽ gây cho họ sự mặc cảm, tự ti. Họ cũng chỉ là nạn nhân của đời sống xã hội, có một bộ phận nhỏ trực tiếp lai dắt, tiếp tay cho người khác vào “ngành” thì mới là những người chịu tránh nhiệm nhiều hơn về hành động của mình trước pháp luật.

Có thể nói đây là kế hoạch hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, kế hoạch này đi tới đâu còn phụ thuộc vào hành động của các nhà chức trách, sự cảm thông của cộng đồng và hơn cả là ý chí bản thân của chính những người có nguyện vọng muốn làm lại cuộc đời.

Nguyễn Đạt

xuân thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.