Thanh Hóa: Huy động hàng trăm người truy vết người đi cùng xe với trường hợp F1

| Y tế

GiadinhNet – Ngay sau khi xác định được trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19, các cơ quan chức năng địa phương tại Thanh Hóa đã huy động hàng trăm người truy vết, mang đi cách ly ngay trong đêm.

Thanh Hóa: Huy động hàng trăm người truy vết người đi cùng xe với trường hợp F1 - Ảnh 1.

Sáng ngày 30/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, cho biết vào khoảng 18h ngày 29/1 nhận được thông tin tại xã Thiệu Hòa có 1 công dân từ Hà Nội về có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh.

Theo đó, ngày 19/1, Nguyễn Thị T. (SN 2002) ở xã Thiệu Hòa dự thi tiếng Anh tại phòng thi 205, Viện Việt Nhật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến ngày 28/1, Nguyễn Thị T. được Viện Việt Nhật - Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo trong phòng thi có một người đến Quảng Ninh dự hội thảo và được cơ quan y tế tỉnh Quảng Ninh xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên T. phải được cách ly tại nhà.

Thanh Hóa: Huy động hàng trăm người truy vết người đi cùng xe với trường hợp F1 - Ảnh 2.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết những người còn lại ngồi trên xe Ngọc Sơn

Tuy nhiên, khoảng 14h30 ngày 29/1, Nguyễn Thị T. bắt xe của nhà xe Ngọc Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa) về quê và đến 18h cùng ngày xuống xe tại quốc lộ 47C, thuộc xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn. Sau đó T. được bố là ông Nguyễn Xuân B. đón về nhà (không tiếp xúc với ai trong gia đình vì cả nhà đi làm chưa về). Qua khai thác nhanh, sau khi về đến nhà, T. đã tự lên tầng hai của gia đình và cách ly tại đây.

Theo T. khai báo, trong quá trình di chuyển từ Hà Nội về nhà trên xe khách, T. đeo khẩu trang và ngồi chung hàng ghế với bạn cùng phòng trọ là Lê Thị H. (SN 2002, quê xã Thiệu Chính) là sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Lê Thị H. xuống xe tại quốc lộ 47C, thuộc xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, được em Lê Thanh B. đón về nhà khoảng 18h cùng ngày. Sau khi về quê, H. có tiếp xúc gần với 9 người trong gia đình cùng ở thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính.

Ban chỉ đạo chòng, chống dịch huyện Thiệu Hóa trực tiếp xuống xã Thiệu Hòa, Thiệu Chính cùng với địa phương và ngành y tế tổ chức lấy lời khai y tế, đưa Nguyễn Thị T., Nguyễn Xuân B. và Lê Thị H. về cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện vào hồi 21h30 cùng ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 22h cùng ngày.

UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo xã Thiệu Chính tổ chức cách ly y tế tại nhà cho 9 trường hợp có tiếp xúc với Lê Thị H; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khu vực nhà 2 gia đình T. và H. cùng các gia đình xung quanh.

Bà Khương Thị Tịnh, Trưởng phòng Y tế huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết thêm: "Ngay sau khi nhận được thông tin từ huyện Thiệu Hóa có trường hợp F1, huyện Thọ Xuân đã huy động lực lượng tất cả các ngành có liên quan, thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn lên đến hàng trăm người tổ chức truy vết trong đêm. Đến sáng ngày 30/1, đã xác định được 39 trường hợp đi trên nhà xe Ngọc Sơn về các vị trí trên địa bàn huyện Thọ Xuân, đã truy vết được 25 trường hợp và yêu cầu cách ly tại nhà. Hiện, các ngành chức năng huyện Thọ Xuân vẫn đang tiếp tục tiến hành truy vết các trường hợp còn lại".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.