Thanh Hóa. Khẩn trương đối phó cơn bão số 6

| Xã hội

GiadinhNet – Tính đến 8 giờ sáng hôm nay (7/8) toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 137 phương tiện với 411 lao động đang hoạt động trên biển, tất cả các phương tiện trên đã nắm được thông tin đang trên đường về nơi tránh trú bão.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội biên phòng tỉnh, hiện toàn tỉnh có 7.887 phương tiện nghề cá với 27.194 lao động: đã neo đậu tại các bến trong và ngoài tỉnh 7.750 phương tiện, đang hoạt động trên biển 137, trong đó hoạt động gần bờ có 120 thuyền bè/309 lao động.

 82 phương tiện đang trên đường vào tránh trú tại tỉnh và 38 phương tiện gồm: bè, mảng, thuyền nhỏ công xuất dưới 20cv đi về trong ngày hoạt động sát bờ. Các đơn vị Biên phòng và địa phương  tích cực kêu gọi yêu cầu vào nơi tránh trú trước 12 giờ trưa hôm nay. Còn lại 17 phương tiện đang đánh bắt trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh đang trên đường về bến neo đậu.

Thanh Hóa. Khẩn trương đối phó cơn bão số 6 1

Các phương tiện đã vào nơi tránh, trú bão. Ảnh N.Hưng

Tính đến 8 giờ sáng nay, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đều nắm được diễn biến, vị trí và hướng di chuyển của bão, hiện đang trên đường về nơi tránh trú an toàn.

Khu vực ven biển của tính có 2.156 chòi canh, lồng bè của nhân dân đang sử dụng để trông coi, nuôi trồng hải sản, bồ đội Biên phòng đang tích cực kêu gọi bà con vào bờ trước 12 giờ trưa.

Ngọc Hưng

ngochungth
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.