Thanh Hóa: Nhân viên nhà hàng mắc COVID-19 sau hết cách ly và 3 lần xét nghiệm âm tính

| Y tế

GiadinhNet – Bệnh nhân là nhân viên nhà hàng Lộc Nga, thị xã Bỉm Sơn được cách ly tập trung, khi có thông tin 1 ca mắc COVID-19 ở tỉnh ngoài có dừng lại ăn uống ở nhà hàng. Sau khi kết thúc cách ly 21 ngày, với 3 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Đến ngày thứ 7 được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 7 người.

Thanh Hóa: Nhân viên nhà hàng mắc COVID-19 sau hết cách ly và 3 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Tối ngày 10/8, CDC Thanh Hóa thông tin, trong ngày ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tại huyện Cẩm Thủy, ghi nhận 2 ca bệnh ở xã Cẩm Tâm, hai bệnh nhân cũng trở về từ các tỉnh, thành phố phía nam, đã được cách ly tập trung ngay sau khi trở về địa phương.

Thị xã Nghi Sơn vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân có địa chỉ thường trú ở xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Bệnh nhân trở về từ Tân Uyên, Bình Dương, được cách ly tập trung ở Khách sạn Thanh Còi, và đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, đến ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm nay (ngày 10/8).

Thanh Hóa: Nhân viên nhà hàng mắc COVID-19 sau hết cách ly và 3 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 2.

Các ca bệnh trong ngày được đưa vào Bệnh viện Phổi Thanh Hóa điều trị

Huyện Thường Xuân ghi nhận 2 ca mắc mới (1 người ở xã Ngọc Phụng, 1 người ở xã Thọ Thanh), là công dân trở về từ Hà Nội và tỉnh Nam Định. Sau khi trở về địa phương, được cách ly tại hộ gia đình.

Riêng ca bệnh ở xã Thọ Thanh, qua khai thác ban đầu, bệnh nhân có lịch trình đi chuyển từ Hà Nội về địa phương bằng xe 7 chỗ, bệnh nhân đi cùng 5 người (2 người ở Thường Xuân và 3 ở Thọ Xuân), 5F1 này đã được lấy mẫu và cách ly theo quy định, ghi nhận 8F2 ở Thọ Xuân đã được cách ly; hiện công tác truy vết vẫn được triển khai quyết liệt.

Tại huyện Nông Cống, ghi nhận ca bệnh mới tại xã Công Liêm, bệnh nhân trở về từ các tỉnh thành phía nam đã được cách ly tập trung theo quy định. Huyện Nông Cống là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất trong thời gian vừa qua. Theo thống kê, toàn huyện có 27.295 người đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh, nước ngoài. Tính từ ngày 27/4 đến nay, có 23.080 người từ địa phương khác về địa phương và đã thực hiện khai báo y tế. Từ ngày 19/7 đến nay, có 3.697 người ngoài tỉnh trở về địa phương. Trên địa bàn huyện đã ghi nhận 32 ca dương tính tại các khu cách ly tập trung. Các ca bệnh chủ yếu về từ các tỉnh phía Nam và được cách ly ngay sau khi về địa phương nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, đồng thời không có ca lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Như vậy, tổng số ca bệnh ghi nhận tại Thanh Hóa từ 27/4 đến 18h ngày 10/8 là 145 ca; trong đó đã điều trị khỏi ra viện 62 người, không có ca bệnh nặng.

Gia Hân

Thanh Hóa: Nhân viên nhà hàng mắc COVID-19 sau hết cách ly và 3 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.