Thanh Hoá: Nổ súng tại quán Karaoke, một cháu bé 4 tuổi bị đạn găm vào tay

| Pháp luật

GiadinhNet – Do mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã dùng súng tự chế đến quán Karaoke Diamon tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá nhằm thẳng vào nhóm người đang hát tại đây bắn một phát súng. Hậu quả khiến một cháu bé 4 tuổi bị đạn găm vào tay, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV cuối giờ chiều ngày 18/7, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ nổ súng, khiến một cháu bé bị đạn găm vào tay.

Thanh Hoá: Nổ súng tại quán Karaoke, một cháu bé 4 tuổi bị đạn găm vào tay - Ảnh 1.

Ảnh chụp X quang bàn tay cháu H.B.A sau khi bị đạn găm vào tay.

Theo đó, khoảng 23h ngày 17/7, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng C. S. K. (SN 1993) trú tại phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn dùng súng tự chế đến phòng 202, quán Karaoke Diamon tại phường Đông Vệ nhằm thẳng vào nhóm người đang hát tại đây bắn một phát súng. Hậu quả, đầu đạn bay trúng vào bàn tay cháu H.B.A (SN 2018), trú tại phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá.

Sau khi gây án đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, cháu A. được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ

Mạnh Linh
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.