Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 29 bệnh nhân dương tính

| Y tế

GiadinhNet – Được đánh giá là ổ dịch phức tạp, liên quan tới nhiều địa điểm tập trung đông người, điểm nóng dịch tại thị xã Bỉm Sơn tiếp tục có 29 ca bệnh mới, nâng tổng số ca dương tính ghi nhận trong 24h qua trên địa bàn tỉnh lên 50 người.

Thanh Hóa: 38 bệnh nhân COVID-19 mới được phát hiệnThanh Hóa: 38 bệnh nhân COVID-19 mới được phát hiện

GiadinhNet - Trong 38 bệnh nhân mới có 14 người từ các điểm dịch trong tỉnh, số còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 8 ổ dịch tại 8 huyện, thị, thành phố. Các ổ dịch trên liên quan tới thị xã Bỉm Sơn và công dân về từ các tỉnh phía Nam.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thanh Hóa ngày 26/10 cho biết, trong 24h qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 50 bệnh nhân mới. Trong tổng số 50 bệnh nhân có 38 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam. Tất cả bệnh nhân được ghi nhận tại các khu cách ly, cụ thể:

Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 29 bệnh nhân dương tính - Ảnh 2.

Trong 24h qua, Thanh Hóa ghi nhận 50 ca bệnh mới

38 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh gồm: tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn với gần 3000F1 ghi nhận thêm 29 bệnh nhân mới tại khu cách ly, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 166 bệnh nhân.

Huyện Thạch Thành ghi nhận 7 bệnh nhân, trong đó 6 bệnh nhân là F1 từ công ty VENUS huyện Hà Trung, 1 bệnh nhân tiếp xúc bệnh nhân trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Tại huyện Thọ Xuân ghi nhận 2 bệnh nhân (1 địa chỉ xã Xuân Lai và 1 địa chỉ xã Thuận Minh) do tiếp xúc với những bệnh nhân được ghi nhận trước đó.

12 bệnh nhân còn lại về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly tập trung.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 937 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 544 người điều trị khỏi ra viện; 6 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa và Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được gần 1.100.000 liều vắc xin phòng COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các sở, địa phương trong tỉnh về việc hoàn thiện phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện tuyến huyện.

Cùng với đó hoàn thành việc tổ chức tập huấn công tác khám, điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế trong toàn ngành trước ngày 30/10; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu và tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 đúng quy định của Bộ Y tế ở tất cả các cơ sở y tế.

Đồng thời Trung tâm y tế huyện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cung cấp oxy y tế tại các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn, kể cả phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại các khu, cụm công nghiệp để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bùng phát


Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.