Thanh Hóa: Sai phạm nghiêm trọng, nguyên Trưởng phòng TM&MT huyện bị khởi tố

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 25/1, thông tin từ UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với ông Hà Duyên Lục nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Yên Định để điều tra về những sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thanh Hóa: Vi phạm bồi thường tái định cư, nguyên chủ tịch huyện bị khởi tốThanh Hóa: Vi phạm bồi thường tái định cư, nguyên chủ tịch huyện bị khởi tố

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với nguyên chủ tịch huyện Yên Định để điều tra về vi phạm bồi thường tái định cư.

Cụ thể, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục (60 tuổi), hiện đang giữ chức Phó ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Yên Định để điều tra các sai phạm liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB), gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Lục thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Thanh Hóa: Sai phạm nghiêm trọng, nguyên Trưởng phòng TM&MT huyện bị khởi tố - Ảnh 2.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố ông Hà Duyên Lục

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, để điều tra về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Các sai phạm này xảy ra ở các năm 2018 - 2019, khi ông Lâm đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan chức năng xác định, sai phạm tại dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định, quá trình GPMB, đền bù, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi, UBND huyện Yên Định đã quyết định hỗ trợ trái quy định số tiền gần 4,6 tỉ đồng (mục hỗ trợ khác). Đối với dự án hạ tầng khu dân cư số 1 (TT.Quán Lào, H.Yên Định), cũng đã xảy ra sai phạm khi hỗ trợ sai quy định tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Hiện cả bị can Lâm và Lục đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra xác định trên cương vị Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường (năm 2018- 2019) ông Hà Duyên Lục đã tham mưu không đúng cho lãnh đạo UBND huyện Yên Định, dẫn tới sai phạm trong công tác hỗ trợ GPMB, gây thất thoát tiền của ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỉ đồng.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.