Thanh niên cướp tiệm vàng, đến nhà trưởng công an huyện xin đầu thú

| Pháp luật

Giả vờ vào xin nước uống, Tú uy hiếp chủ tiệm, dùng cuốc đập vỡ tủ kính lấy 2 khay đựng vàng, trong đó có 10 sợi dây chuyền và 46 bông tai có tổng trọng lượng 126,263 gam vàng.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1990, ngụ thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) về tội Cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 11h ngày 13/8/2022, Tú mượn chiếc xe máy, mang theo ba lô (bên trong có 2 cây rựa) và cầm cái cuốc chạy đến trước tiệm vàng Kim Nhung, thị trấn Thạnh Mỹ.

Giả vờ vào xin nước uống, Tú uy hiếp chủ tiệm, dùng cuốc đập vỡ tủ kính lấy 2 khay đựng vàng, trong đó có 10 sợi dây chuyền và 46 bông tai có tổng trọng lượng 126,263 gam vàng.

Thực hiện xong phi vụ, Tú điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng chợ Thạnh Mỹ và ném 2 khay đựng vàng vào sân một nhà dân. Sau đó, Tú tiếp tục đi về hướng TP Đà Nẵng và vào nhà của ông Nguyễn Tiến Đạt (trưởng Công an huyện Nam Giang) trình bày về hành vi cướp tiệm vàng của mình.

Thanh niên cướp tiệm vàng, đến nhà trưởng công an huyện xin đầu thú - Ảnh 1.

Bị cáo Tú tại tòa.

Tú được ông Đạt hướng dẫn đến Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đầu thú. Tại cơ quan công an, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp tang vật liên quan. Theo kết luận định giá, tổng giá trị vàng mà Tú đã cướp là hơn 122 triệu đồng.

Với tội danh trên, ngày 29/11/2022, TAND huyện Nam Giang đã tuyên phạt bị cáo Tú 8 năm 6 tháng tù. Sau đó, Tú có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng bị cáo Tú đang có tiền án về tội Bắt, giữ người trái pháp luật chưa được xóa án tích, bị cáo không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục phạm tội; bị cáo có nhân thân xấu; phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng và thuộc trường hợp tái phạm nên đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Tú.

Cùng quan điểm với đại diện VKS, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên y án sơ thẩm.

Truy tìm người gọi điện thoại lừa thu tiền nướcTruy tìm người gọi điện thoại lừa thu tiền nước

Nhiều người dân ở Sóc Trăng nhận được điện thoại từ số máy lạ với nội dung yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nếu không sẽ bị khóa nước.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.