Thanh niên đi SH dùng dao truy sát trong đám tang ở Sài Gòn, 1 người tử vong

| Pháp luật

Khi mọi người đang dự đám tang anh trai của ông Nhẫn thi bất ngờ có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy SH đến trước cổng nhà rồi cầm theo dao xông vào chém khiến ông Nhẫn gục tại chỗ.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát đi lệnh truy nã đối với đối tượng Mai Hữu Tâm (29 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tạm trú P.Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 16/9, ông Trần Minh Nhẫn (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân) ngồi trò chuyện với nhóm bạn đến thắp hương trong đám tang anh ruột là ông Trần Văn Yểm vừa mất tại nhà số 59/9 Trương Phước Phan, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.


Đối tượng gây án Mai Hữu Tâm.

Đối tượng gây án Mai Hữu Tâm.

Đến 23h40 cùng ngày, có 1 nam thanh niên mặc áo đen, đội nón kết điều khiển xe máy SH chạy đến dựng trước cổng ngôi nhà trên. Bất ngờ, nam thanh niên mang dao chạy vào trong chém xối xả nhiều người.

Thấy nam thanh niên cầm con dao hung dữ nên mọi người bỏ chạy tán loạn, 1 số người dùng ghế chống trả lại. Lúc này, đối tượng cầm dao chém 1 nhát trúng ngực ông Nhẫn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nam thanh niên bỏ lại chiếc xe SH ở hiện trường rồi chạy bộ thoát thân. Người dân đưa ông Nhẫn đi cấp cứu nhưng do mất máu cấp vì vết thương đâm thấu ngực, xuyên tim gây thủng gan nên nạn nhân đã tử vong.


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, công an Q.Bình Tân có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Công an xác định hung thủ gây ra vụ việc là Mai Hữu Tâm nên đã tiến hành truy bắt. Hiện tại, Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.