'Thánh nổ' bị 12 năm tù vì lừa bán pho tượng hơn 700 tỉ

| Pháp luật

Bị cáo Nghĩa bị tuyên phạt 12 năm tù vì lừa đảo bán một pho tượng bằng kim loại quý với giá 350 triệu USD/1 kg cho một người dân ở tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 4-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đào Tuấn Nghĩa (44 tuổi), ngụ ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ năm 2016, ông Hoàng Sỹ Đức (55 tuổi), ngụ tại phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được người quen giới thiệu có đồ vật là một pho tượng bằng kim loại thuộc dòng quý hiếm muốn bán. Tại thời điểm năm 2016, Nghĩa thuê nhà ở trọ tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Qua lời giới thiệu, ông Đức đã tìm gặp Nghĩa để xem pho tượng nặng khoảng 2,7 kg, qua quá trình trả giá, ông Đức đồng ý mua với giá 350 triệu USD/1 kg nếu đúng như lời giới thiệu, giá trị cụ thể của pho tượng sẽ được tính khi giao hàng.


Bị cáo Đào Tuấn Nghĩa (áo trắng) lãnh án 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đào Tuấn Nghĩa (áo trắng) lãnh án 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để làm tin, Nghĩa yêu cầu ông Đức đặt cọc 1 tỷ đồng, đồng trời sẽ giao hàng khi ông Đức đưa đủ tiền. Đến thời điểm giao hàng vào tháng 3-2017, Nghĩa bặt vô âm tín, ông Đức nhiều lần liên lạc đều bất thành.

Sau đó, Nghĩa bị cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang trốn. Tại phiên tòa, bị cáo Đào Tuấn Nghĩa cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo của mình.

HĐXX tuyên phạt Đào Tuấn Nghĩa 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo Nghĩa phải hoàn trả lại số tiền 1 tỉ đồng cho ông Hoàng Sỹ Đức.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.