Thầy giáo Nhật làm chui tại quán rượu bị bắt do “chèo kéo” nhầm đối tượng, Hội đồng Giáo dục nói gì?

| Chuyện đó đây

Sau vụ việc, có lẽ anh cũng phải chấm dứt sự nghiệp dạy học tại ngôi trường hiện tại.

Bị bắt vì chèo kéo nhầm khách

Hồi đầu năm, một giáo viên toán trung học cơ sở ở Nhật Bản đã bị phát hiện làm việc chui tại một quán rượu Host club (một loại hình quán rượu kết hợp vũ trường dành riêng cho phụ nữ, ở đó họ trả tiền để được các nhân viên nam phục vụ). Người này sau đó bị bắt giữ sau khi cố gắng mời chào một người phụ nữ.

Thầy giáo Nhật làm chui tại quán rượu để kiếm thêm thu nhập, không may bị bắt do “chèo kéo” nhầm đối tượng, Hội đồng Giáo dục nói gì? - Ảnh 1.

Host club là một loại hình quán rượu kết hợp vũ trường dành riêng cho phụ nữ

Nhưng thật bất ngờ bởi người phụ nữ đó lại một viên cảnh sát mặc thường phục đang đi tuần tra. Anh bị buộc tội vì vi phạm sắc lệnh cấm làm phiền, tức là nếu mời chào, chèo kéo khách hàng quá mức thì nhân viên sẽ bị kết tội. Ngoài ra, những công tố viên cũng cáo buộc anh vi phạm luật kinh doanh giải trí của Nhật Bản.

Sau khi điều tra chi tiết, cảnh sát phát hiện công việc chính của anh là làm giáo viên bán thời gian tại một trường trung học ở Nagoya, ngoài ra anh cũng làm nhân viên phục vụ và pha chế tại quán rượu. Trung bình 1 tuần anh giảng dạy 20 tiếng, mỗi tiếng anh kiếm được 2829 Yên (gần 500.000 VNĐ). 

Ngoài ra, hiện anh đang sống cùng cha mẹ và đi làm tại quán rượu 2 đến 3 lần một tuần kể từ mùa hè năm 2022. Một nguồn tin điều tra tiết lộ: “Ban ngày anh làm thầy giáo. Ban đêm anh ta làm nhân viên quán rượu chuyên mời gọi khách hàng. Có vẻ như anh ta rất muốn làm công việc này”.

Thầy giáo Nhật làm chui tại quán rượu để kiếm thêm thu nhập, không may bị bắt do “chèo kéo” nhầm đối tượng, Hội đồng Giáo dục nói gì? - Ảnh 2.

Những tranh cãi xung quanh vụ bắt giữ

Được biết, ở Nagoya, giáo viên toàn thời gian được phân loại là công chức. Chính vì thế, nếu họ muốn làm thêm nghề tay trái hay muốn kinh doanh tự do, thì buộc phải khai báo và được sự phê duyệt của cấp trên. Tuy nhiên, giáo viên bán thời gian lại không được coi là công chức, cho nên trên lý thuyết, thầy giáo này không cần phải tuân theo quy định khai báo.

Thế nhưng trường hợp này lại trở nên nhập nhằng và khó khăn hơn vì nhiều người cho rằng giáo viên bán thời gian hay toàn thời gian thì đều là nhà giáo, đều cống hiến cho sự nghiệp trồng người, vì thế mọi điều họ làm, nói hay thể hiện đều có khả năng tác động đến thế hệ trẻ. Một thành viên của Hội đồng Giáo dục Nagoya bênh vực: “Thầy giáo này không có bất cứ vấn đề gì ở trường cả, thậm chí tôi còn nghe rằng thầy làm việc rất chăm chỉ”.

Tuy nhiên, sau vụ việc, có lẽ anh cũng phải chấm dứt sự nghiệp dạy học tại ngôi trường hiện tại. Mặc dù làm phục vụ tại Host club không trái với luật pháp, nhưng tỉnh Aichi (bao gồm Nagoya) đã đưa ra sắc lệnh cấm các nhân viên trong quán rượu chèo kéo quá mức. Và rõ ràng anh đã vi phạm luật địa phương. Hội đồng Giáo dục coi những hành vi trái pháp luật là đi ngược lại với những quy tắc và chuẩn mực cần có của một giáo viên, nên họ đã tiến hành các thủ tục sa thải. Các thành viên trong hội đồng cho biết thêm: “Rất khó để quy định rõ ràng những công việc tay trái nào giáo viên được phép làm”. 

Theo văn phòng công tố quận Nagoya, thầy giáo này đã được trả tự do vào ngày 3/3.

Thầy giáo Nhật làm chui tại quán rượu để kiếm thêm thu nhập, không may bị bắt do “chèo kéo” nhầm đối tượng, Hội đồng Giáo dục nói gì? - Ảnh 3.

Một số giáo viên đã đánh liều khi lựa chọn những công việc tại các cơ sở kinh doanh giải trí vào ban đêm

Một người đàn ông, hiện đang làm giáo viên bán thời gian tại trường trung học cơ sở thành phố tại Nagoya cho biết rất nhiều giáo viên trẻ đi làm thêm. Đó có thể là những công việc như dạy nhạc, dạy thêm hay bán đồ thể thao. Anh thừa nhận: “Chúng tôi không thể sống nếu chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Một số đồng nghiệp của tôi đã đánh liều khi lựa chọn những công việc tại các cơ sở kinh doanh giải trí vào ban đêm”.

Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây -

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.