Thầy giáo say rượu, vỗ mông hàng loạt nữ sinh xin ra khỏi ngành
Sau khi thừa nhận vỗ mông hàng loạt nữ sinh trong lúc say rượu, thầy giáo D.T.M. ở Bắc Giang viết đơn xin ra khỏi ngành vì xấu hổ với hành vi của mình.
Trả lời phóng viên sáng 5/3, ông Nguyễn Văn Bắc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - cho hay thầy D.T.M. (chủ nhiệm lớp 5A) đã viết đơn gửi lãnh đạo nhà trường xin ra khỏi ngành sau khi bị tố dâm ô nhiều nữ sinh. Đơn đã được gửi đến lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên.
Phụ huynh bức xúc tố cáo trên mạng xã hội
Theo anh Đ.H., phụ huynh có con bị thầy giáo sàm sỡ, con gái anh kể lại thầy M. luồn tay vào áo và xoa lưng em hai lần trong lớp học thêm. Một học sinh khác cũng bị chạm vào người, sau đó kêu lên và bị thầy đe dọa.
Con gái anh đi học thêm ở lớp thầy M. một tuần 3 buổi nhưng mới đây xin bố mẹ nghỉ học. Anh hỏi con mới biết sự việc như vậy.

Công văn của UBND huyện Việt Yên gửi trưởng công an huyện về sự việc. Ảnh: Q.Q.
Tuy con mình không bị ảnh hưởng quá nặng nề về tinh thần, anh Đ.H. bức xúc, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được.
"Sau khi xảy ra sự việc, thầy giáo và người nhà đã gặp gia đình xin lỗi, mong được tha thứ nhưng gia đình vẫn chờ các động thái từ nhà trường, cũng như cơ quan chức năng rồi mới cân nhắc việc viết đơn", anh Đ.H. nói.
Trước đó, người tung clip về vụ việc lên mạng là một nữ phụ huynh có con cũng theo học lớp 5A. Ngay sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, phụ huynh này đã gỡ video trên mạng xã hội (nhiều trang khác đã lấy lại video này).
Một phụ huynh khác, ngay sau khi nhận được thông tin từ con gái tố thầy uống rượu say, vỗ mông học sinh, đã tố cáo lên Ban giám hiệu nhà trường qua điện thoại. Người đàn ông này cũng kiên quyết không ký vào đơn sẽ không kiện tụng trong buổi làm việc với thầy giáo và chính quyền địa phương.
Thầy giáo bị dân làng hành hung
Làm việc với phóng viên chiều 4/3, ông Đỗ Danh Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang), cho hay tối 1/3, sau khi nhận được thông tin từ hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Sơn, ông cử cán bộ tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh, học sinh, thầy giáo D.T.M. và lãnh đạo thôn Thần Chúc (xã Tiên Sơn).

Tại đây, giáo viên M. đã viết bản tường trình trình bày lại sự việc và xin lỗi trước tập thể người dân, mong được tha thứ. Nhiều phụ huynh rất bức xúc. Mặc dù được công an xã hộ tống về nhà, thầy M. bị một số thanh niên kéo đổ xe và hành hung.
Ông Nhuận cho biết thêm, đại diện của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đã về tận xã gặp từng học sinh để tiếp xúc. Thông tin cho hay các cháu đã ổn định về tâm lý.
Người đại diện chính quyền địa phương này khẳng định thầy M. lấy vợ cùng ngành sư phạm, là giáo viên dạy tốt.
Trước đó, trong bản tường trình về sự việc, thầy giáo bị tố dâm ô hơn 10 nữ sinh tiểu học thừa nhận đã vỗ vai, vỗ mông học sinh sau khi quá chén.
Trong bản tường trình hôm 2/3, ông M. cho biết lớp 5A do ông chủ nhiệm có 39 học sinh. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, chiều 1/3, thầy giáo này phụ đạo ngoài giờ cho một số học sinh.
Do uống rượu quá chén trước đó, thầy M. đã có hành động véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh. “Hành động của tôi đã làm cho một số em sợ. Hết giờ, tôi về nhà đi ngủ”, nam giáo viên trình bày.
“Nhớ không rõ và rất hoang mang về sự việc xảy ra”, người bị tố cáo viết và cho biết sau đó ông và vợ đến dự cuộc họp tại đình làng có sự tham dự của lãnh đạo ngành giáo dục, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.
Ông Nguyễn Đại Lượng - Phó chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết chính quyền địa phương sẽ xử lý thầy giáo vỗ mông học sinh, kể cả khi chưa đủ truy cứu trách nhiệm hành sự.
Ngày 4/3, ông Nguyễn Hải Thập - Phó cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT - ký công văn đề nghị Sở GD&ĐT Bắc Giang xác minh, báo cáo vụ việc thầy M. (chủ nhiệm lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo.
Theo Tri thức trực tuyến
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 38 phút trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 1 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 2 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết
Xã hội - 5 giờ trướcPháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 6 giờ trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 6 giờ trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sốngGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.