Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo sờ mông học sinh tiểu học chỉ bị phạt tối đa 300.000 đồng?

Thứ năm, 13:39 07/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Với kết luận chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi dâm ô, thầy giáo M chỉ bị phạt hành chính tối đa 300.000 đồng do… sờ mông học sinh tiểu học.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, sáng 6/3, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra ban đầu vụ việc thầy giáo M (chủ nhiệm lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn huyện) bị tố cáo có hành vi dâm ô với hàng loạt học sinh nữ. Theo đó, cơ quan công an cho rằng, sau khi điều tra, xác minh cho thấy chưa đủ căn cứ kết luận thầy giáo M có hành vi dâm ô với các bé gái.

Tại văn bản của Phó chủ tịch UBND huyện Việt Yên ký, ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Việt Yên có báo cáo gửi Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về kết quả điều tra vụ việc. Theo đó: "Ông M. chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi, một số học sinh của lớp 5..., trường tiểu học.... Ngoài ra, ông M không có hành động nào khác".

Do vậy cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ kết luận thầy giáo có hành vi dâm ô với học sinh.

Buổi họp báo do UBND huyện Việt Yên chủ trì nhằm thông báo sơ bộ vụ việc (ảnh TL)

Buổi họp báo do UBND huyện Việt Yên chủ trì nhằm "thông báo sơ bộ" vụ việc (ảnh TL)

Có thể nói, với kết luận trên, thầy giáo M sẽ chỉ bị phạt hành chính tối đa 300.000 đồng theo quy định tại điểm a (khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP) của Chính phủ ngày 12/11/2013 quy định về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội…”. Điều luật quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;..”.

Kết luận trên của cơ quan chức năng huyện Việt Yên đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của dư luận cũng như của những chuyên gia pháp lý. Một cán bộ làm trong ngành điều tra cho rằng, đây là một việc khá tế nhị, nhạy cảm nên cần phải phân công cán bộ điều tra có chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức kỹ năng và khéo léo thì mới có thể tìm ra bản chất sự việc.

“Việc xác minh, điều tra với trẻ em không đơn giản. Trẻ em không nói dối nhưng các cháu luôn tỏ ra sợ hãi và ngại nói sự thật. Đặc biệt, đối với những người mà các cháu thiếu tin tưởng. Với số lượng học sinh nghi bị sàm sỡ hơn 10 em, thì trong một vài ngày khó có được kết luận chính xác mà cần phải xác minh kỹ lưỡng”, vị cán bộ điều tra chia sẻ.

Cùng có chung nhận định trên, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, việc cơ quan chức năng huyện Việt Yên tổ chức họp báo nhằm “thông báo sơ bộ” thầy giáo M không có hành vi dâm ô học sinh là vội vã. Theo luật sư Long, cần phải làm rõ, ngoài việc sờ vào đùi, vào mông thì có hành vi nào sờ vào ngực hoặc bộ phận sinh dục của các em hay không? Khi sờ vào đó thì thầy có biểu hiện, cử chỉ ra sao…

“Nếu hành vi chỉ có tính chất trêu ghẹo, làm học sinh xấu hổ nhưng không có mục đích để kích thích, thỏa mãn tình dục thì được xác định là quấy rối tình dục. Còn sờ mó, đụng chạm, cọ xát nhằm kích thích, thỏa mãn tình dục thì sẽ là hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 146 (Bộ luật Hình sự 2015)”, luật sư Long nói.

Trường tiểu học nơi giáo viên M công tác

Cũng theo luật sư Long, việc cơ quan chức năng của huyện Việt Yên cho rằng chưa đủ căn cứ chứng minh có hành vi dâm ô đối với thầy giáo này đang tạo cho dư luận những câu hỏi nghi vấn. Bởi lẽ, đối chiếu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2/1/1998, dâm ô là hành vi như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của trẻ em hoặc buộc trẻ em phải có hành vi như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của người đó nhưng không có việc giao cấu với trẻ em.

“Đối chiếu với văn bản pháp lý nêu trên, có thể coi hành vi của thầy giáo khi sờ mông, sờ đùi học sinh nữ là hành vi “dâm ô trẻ em”. Còn trong trường hợp cơ quan chức năng nhận định, đó chưa phải là hành vi dâm ô thì tôi cho rằng việc làm đó của thầy giáo vẫn là hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Tuy nhiên, để có thể kết luận chính xác, cần phải xác minh xem trước đây thầy giáo này đã từng làm như vậy chưa. Từ đó mới có thể đánh giá hành vi của thầy giáo M là dâm ô hay không dâm ô", luật sư Long chia sẻ.

Có thể nói, gần đây, có nhiều vụ việc thầy giáo quấy rối, dâm ô hay xâm hại tình dục học sinh, khiến phụ huynh không khỏi lo lắng. Để ngăn ngừa, đấu tranh với những hành vi này thì cần làm tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng các nhân sự trong nhà trường. Cũng cần tích cực giáo dục kiến thức, kỹ năng cho các em để tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là các kỹ năng sống và có hiểu biết pháp luật về quyền trẻ em, kỹ năng phòng, chống các hành vi xâm hại. Khi phát hiện, tuyệt đkhông được che giấu, giúp sức cho hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Trưa 1/3, thầy giáo Dương Trọng M nhận được lời mời của một số phụ huynh đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn. Khoảng 15h, ông M về lớp dạy phụ đạo cho học sinh. Quá trình dạy, ông đã véo tai, véo mũi, dí tay vào vai, xoa lưng, sờ mông một số học sinh.

Nhận được phản ánh của học sinh, tối 1/3, một số phụ huynh và chính quyền yêu cầu ông M đến đình làng thôn Thần Chúc để làm việc. Sau đó ông M ký vào biên bản làm việc, ghi "sờ vào vùng nhạy cảm của học sinh".

Ngày 2/3, trong bản tường trình gửi Hiệu trưởng trường học, ông M ghi "đã véo mũi, véo tai, vỗ mông học sinh làm học sinh sợ". Đến chiều 3/3, Ban giám hiệu nhà trường mời các phụ huynh đến dự họp. Tại đây, thầy giáo đã xin lỗi.

Nguyễn Hằng

Bình Minh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt

Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạt

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Sau khi nhận tiền lo "chạy án", Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh T chuyển thêm tiền, khiến anh này nghi ngờ bị lừa đảo và đến Công an xã Đông Hưng trình báo.

Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phận

Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phận

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch dưới đây thường được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và khả năng không ngừng vươn lên trước nghịch cảnh.

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con học tại trường THCS Cát Linh (TP Hà Nội) bị giữ học bạ gốc, không cho rút vì chưa hoàn thành khoản tiền quỹ phụ huynh đang gây xôn xao dư luận.

Tin sáng 5/6: Thông tin mới nhất về đợt nghỉ dịp Quốc khánh 2/9; Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy đặt phòng online

Tin sáng 5/6: Thông tin mới nhất về đợt nghỉ dịp Quốc khánh 2/9; Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy đặt phòng online

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp.

Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước, 3 đối tượng bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, độ ẩm khá cao khiến thời tiết oi bức. Chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi kèm thời tiết nguy hiểm.

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2026. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ

Hà Nội: Gã thanh niên dùng xe máy, điện thoại làm 'mồi nhử' để lừa đảo hàng loạt cửa hàng cầm đồ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả vờ mượn lại xe máy, điện thoại sau khi cầm cố rồi bỏ trốn.

Công trình Agribank Ngân Sơn ở Thái Nguyên xảy ra tai nạn chết người: Nhà thầu nào đang thi công?

Công trình Agribank Ngân Sơn ở Thái Nguyên xảy ra tai nạn chết người: Nhà thầu nào đang thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Một công nhân đã tử vong sau khi rơi từ độ cao 13,8m trong quá trình thi công trụ sở Agribank Ngân Sơn tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động và chưa được tập huấn an toàn lao động trước khi làm việc trên cao.

Rác vỏ hàu bủa vây nhiều tuyến sông ven biển Nghệ An

Rác vỏ hàu bủa vây nhiều tuyến sông ven biển Nghệ An

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều tuyến sông ven biển ở Nghệ An đang bị các lồng bè nuôi hàu phủ kín, khiến luồng lạch bị thu hẹp, cản trở giao thông đường thủy. Cùng với đó, lượng lớn vỏ hàu và chất thải bị xả trực tiếp ra môi trường đang gây ô nhiễm, làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển.

Top