Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo và cụ ông 68 tuổi ở Hà Tĩnh hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Thứ bảy, 20:06 11/03/2023 | Pháp luật

GĐXH - Công an Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Thầy giáo sàm sỡ với học sinh lớp 5 còn bị tố giao cấu với học sinh lớp 7Thầy giáo sàm sỡ với học sinh lớp 5 còn bị tố giao cấu với học sinh lớp 7

GĐXH - Trong lúc đang bị tạm giữ về hành vi sàm sỡ với nữ sinh lớp 5, thầy Đ.M.T còn khai có hành vi quan hệ tình dục với một học sinh cũ học lớp 7.

Ngày 11/3, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Đ.M.T. (52 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) và ông P.V.Đ. (68 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thầy giáo và cụ ông 68 ở Hà Tĩnh hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh 2.

Trường tiểu học Thụ Lộc, nơi thầy T. công tác.

Trước đó, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành tạm giữ Đ.M.T. để xác minh, làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em theo đơn tố giác của anh T.Q.N. (bố của cháu Y., ngụ tại xã Phù Lưu). Tại cơ quan điều tra, T. thừa nhận có hành vi “đụng chạm” với cháu Y. (học sinh lớp 5 của trường).

Trong thời gian bị tạm giữ, Đ.M.T. đã có đơn đầu thú, khai nhận đã nhiều lần có hành vi giao cấu với một học sinh cũ khác tên H. (hiện đang học lớp 7, cùng ở xã Phù Lưu). Sau mỗi lần quan hệ tình dục, T. đưa cho nữ sinh này 10 – 20 nghìn đồng và giao cấu lần cuối vào cuối tháng 2/2023.

Trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà thụ lý đơn tố giác tội phạm đối với Đ. M. T. để điều tra về hành vi hiếp dâm đối với nữ sinh lớp 7 tên H. thì nữ sinh này có khai thêm việc mình còn bị ông P.V.Đ. (68 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu) xâm hại.

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà tiến hành tạm giữ thêm P.V.Đ. để mở rộng điều tra và bước đầu, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng trên.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top