Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 2 ca dương tính, Hà Nội đề xuất giãn cách xã hội xã Uy Nỗ, xã Việt Hùng theo Chỉ thị 15, 16

GiadinhNet - Sở Y tế đề nghị thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Việt Hùng là nơi ở của các bệnh nhân và thực hiện Chỉ thị 15 đối với xã Uy Nỗ do liên quan đến 2 ca F1 của BN2911 vừa trở thành F0.

Thêm 2 ca dương tính, Hà Nội đề xuất giãn cách xã hội xã Uy Nỗ, xã Việt Hùng theo Chỉ thị 15, 16 - Ảnh 1.

Chiều 30/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện sức khỏe của BN2911 (bệnh nhân N.V.N, SN 1993, tại khu Trung, xã Việt Trung, Đông Anh) không còn các triệu chứng.

Tuy nhiên, trong tổng số 21 trường hợp tiếp xúc gần với BN2911 có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố); 19 trường hợp còn lại đều âm tính.

Cụ thể, trường hợp 1 là Nguyễn Đức Đ (nam, SN 1994; địa chỉ tại Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh; là công nhân làm việc tại công ty Vietnam Iritani (viết tắt là cty Vico), tại Kim Chung, Đông Anh). Có 17 trường hợp tiếp xúc gần.

Trường hợp 2 là Nguyễn Hồng N (nữ, SN 1996; địa chỉ tại Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh; là công nhân tại công ty Panosonic ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh). Có 3 người tại gia đình và 30 người ở công ty tiếp xúc gần.

Thêm 2 ca dương tính, Hà Nội đề xuất giãn cách xã hội xã Uy Nỗ, xã Việt Hùng theo Chỉ thị 15, 16 - Ảnh 2.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều nay (30/4). Ảnh: B.Loan

Cả 2 trường hợp trên đều là F1 của BN2911, tiếp xúc ngày 26/4/2021, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/04/2021, kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 30/4/2021 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện các trường hợp dương tính đã được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp tại Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh đề nghị cần tập trung bằng nhiều biện pháp để sớm dập được các ổ dịch này, không để lây lan sang các địa phương khác.

Cụ thể, Đông Anh cần khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh; thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần, yêu cầu cách ly tại nhà.

Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân.

Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần "nội bất xuất – ngoại bất nhập". Bên trong khu cách ly các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu.

Ông Hạnh nhấn mạnh: "Hà Nội chính thức ghi nhận 3 trường hợp trong đó có 2 trường hợp từ F2 đã chuyển thành F0 và 2 trường hợp này lại làm việc tại các khu công nghiệp có nhiều lao động tiếp xúc với nhiều người nên tình hình khá phức tạp. 

Dự báo khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới do đây là chùm ca bệnh có tốc độ lây lan nhanh trong thời gian tiếp xúc ngắn, vì vậy các địa phương, đặc biệt là Đông Anh, cần hết sức khẩn trương để chỉ đạo thần tốc truy vết, tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm người có liên quan và người có biểu hiện triệu chứng bệnh để lập tức cách ly và xét nghiệm xác định".

Từ khẳng định trên, ông Hạnh đề xuất trước mắt, Hà Nội cần tạm thời triển khai tổ chức khẩn trương lấy mẫu toàn bộ người dân toàn bộ thôn Trung (xã Việt Hùng – Đông Anh).

Đồng thời, đề nghị Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Việt Hùng là nơi ở của các bệnh nhân và thực hiện Chỉ thị 15 đối với xã Uy Nỗ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top