Thêm 7 người bị bắt sau cái chết của thanh niên 24 tuổi ở Bến Tre

| Pháp luật

Nhóm 10 thanh niên ở Bến Tre tham gia truy sát "đối thủ" khiến thanh niên 24 tuổi bị chém chết. Có 3 người bị bắt sau đó, và cơ quan chức năng vừa bắt giam thêm 7 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bến Tre hôm nay (2/11) khởi tố, bắt giam 7 bị can từ 16-21 tuổi để điều tra hành vi “Giết người”.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ Mai Nhật Danh (24 tuổi, ngụ TP Bến Tre) bị chém tử vong hồi tháng 3 năm nay. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 bị can.

Thêm 7 người bị bắt sau cái chết của thanh niên 24 tuổi ở Bến Tre - Ảnh 1.

Thêm 7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bến Tre

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/3, Đặng Nguyễn Thế Thành (24 tuổi) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Trần Hoàng Kiệt. Kiệt kể lại sự việc cho Trần Võ Thành Tài nghe.

Nhóm 4 người của Kiệt đã đến phường 6, TP Bến Tre tìm nhóm Thành để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp nên ra về.

Sau đó, Thanh (trong nhóm của Kiệt) hẹn Thành ra quán nhậu ở khu phố 3, phường Phú Tân để “nói chuyện”.

Thành chạy xe máy chở Mai Nhật Danh đến quán gặp nhóm của Thanh và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thanh và bạn của mình dùng súng bắn Danh. Những người trong nhóm của Thanh dùng ly, ghế, dao tự chế, đèn pin chích điện rượt đuổi tấn công Danh.

Còn Danh dùng dao tự chế chống trả, nhưng bị Tài đâm 1 nhát vào cổ.

Danh bỏ chạy nhưng nhóm của Thanh tiếp tục rượt đuổi. Được một đoạn thì Danh ngã, Tài dùng dao chém vào chân làm nạn nhân bất tỉnh rồi tử vong. Tài và các đối tượng khác rời khỏi hiện trường.

10 đối tượng bị bắt giam gồm: Lê Nguyễn Huy Thanh (19 tuổi); Trần Võ Thành Tài (17 tuổi), Trần Gia Bảo (22 tuổi), Lê Thanh Gia Bảo (16 tuổi), Cao Đăng Khoa (19 tuổi), Huỳnh Thế Quyền (16 tuổi); Hồ Nguyễn Hoàng Tuấn (17 tuổi), Võ Nguyễn Thanh Khương (17 tuổi), Nguyễn Minh Phước (17 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (20 tuổi).


Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.