Thêm luận án tiến sĩ môn cầu lông gây xôn xao dư luận

| Xã hội

GiadinhNet - Dư luận lại xôn xao về đề tài luận án tiến sĩ về nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ cầu lông ở trường đại học của một nghiên cứu sinh. Trước đó, những đề tài tương tự đã bị "tuýt còi".

Luận án "Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ cầu lông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2" đang gây xôn xao dư luận. Luận án này của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng được công bố trên trang Luận văn - Luận án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) ngày 7/11.

Sau khi luận án trên được công bố, nhiều người nêu bày tỏ trên diễn đàn học thuật: "Lại thêm đề tài nhân bản về cầu lông. Hàm lượng khoa học ít, không có nhiều tính ứng dụng và ít đóng góp cho khoa học". Nhiều bình luận cho rằng, cần xem xét lại hội đồng duyệt đề tài và đánh giá kỹ lại chất lượng luận văn.

Nhiều nhà khoa học cho rằng, tên đề tài của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng quá hẹp, không đủ tầm một luận án tiến sĩ. Do vậy cần phải nói đến trách nhiệm của hội đồng thông qua đề cương, trong đó có tên đề tài và sau đó là hội đồng chấm chuyên đề, sau nữa là các phản biện kín.

Từ luận án tiến sĩ môn cầu lông đế hàng loạt đề tài  - Ảnh 1.

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng được công bố trên trang Luận văn - Luận án của Bộ GD&ĐT.

Liên quan tới luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng, trên báo Tuổi Trẻ Online đăng tải thông tin, ngày 17/10, viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao đã ban hành quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp viện. Danh sách hội đồng chấm luận án tiến sĩ giáo dục học cấp viện gồm 7 thành viên, trong đó PGS.TS Trần Hiếu, viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao là Chủ tịch.

Sáng 24/11, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với hai thành viên tổ thư ký giúp việc cho hội đồng trên. Hai thành viên tổ thư ký trên cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin về thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng.

Trước đó vào tháng 5 vừa qua, trên các diễn đàn học thuật, mạng xã hội lan truyền hình ảnh trang bìa luận án tiến sĩ "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La". Trên trang Luận văn - Luận án của Bộ GD&ĐT cũng đăng tải đầy đủ thông tin lưu trữ toàn văn luận án này của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh thực hiện, GS.TS Lưu Quang Hiệp và PGS.TS Đặng Văn Dũng hướng dẫn khoa học, được bảo vệ tại Viện Khoa học thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Chia sẻ với Infonet, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá đề tài trên quy mô nghiên cứu ở phạm vi hẹp, chưa đủ tầm luận án tiến sĩ. Đề tài giống với báo cáo, tham luận hoặc cùng lắm là luận văn thạc sĩ.

Sau 5 tháng thẩm định lại, ngày 6/10, Bộ GD&ĐT thông tin kết quả đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh không đạt yêu cầu. Trong đó, 2/3 chuyên gia yêu cầu nghiên cứu sinh sửa lại nhiều nội dung của luận án, chuyên gia còn lại đề nghị nghiên cứu sinh làm lại và bảo vệ lại.

Được biết, ngoài luận án tiến sĩ về cầu lông của các nghiên cứu sinh trên, theo tìm hiểu trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT còn có ít nhất 6 luận án liên quan đến lĩnh vực cầu lông ở các cơ sở đào tạo trên cả nước đã được công bố từ năm 2018 đến nay. Cụ thể "Nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức luyện tập ngoại khóa cầu lông cho học sinh THPT thành phố Tuyên Quang" của nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Việt tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, năm 2021; "Nghiên cứu xây dựng mô hình nữ vận động viên cầu lông cấp cao Việt Nam" của nghiên cứu sinh Lương Thành Tài tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM, năm 2021; 

"Nghiên cứu đổi mới chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông ngành giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Cần Thơ" của nghiên cứu sinh Châu Hoàng Cầu tại trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM năm 2020; "Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn cầu lông cho sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên" của nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, năm 2019; "Nghiên cứu mô hình câu lạc bộ cầu lông trong một số trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội" của nghiên cứu sinh Lê Thanh Hà, trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, năm 2018; "Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành cầu lông khoa sư phạm thể dục trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh" của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch, trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, năm 2018.

Bên cạnh đó, còn có nhiều đề tài luận án tiến sĩ chỉ khảo sát tại một địa phương, một khía cạnh rất nhỏ trong các bộ môn thể thao như: "Nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe người cao tuổi nữ tại TP. Hà Nội"; "Nghiên cứu phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tỉnh Đồng Tháp"... Hay những đề tài chỉ khảo sát ở một trường đại học: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục Thể chất cho Đại học Bách Khoa Hà Nội"; "Nghiên cứu xây dựng nội dung hoạt động Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp"...

Thanh Hải (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.