Thêm một bé gái 3 tháng tuổi mắc virus corona, chuyên gia khuyến cáo cách bảo vệ trẻ sơ sinh
GiadinhNet – Sáng nay, ca nhiễm virus corona thứ 15 ở nước ta đã được ghi nhận với trường hợp bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc. Để bảo vệ trẻ sơ sinh trước dịch virus corona, chuyên gia khuyến cáo làm ngay những điều dưới đây.
Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, tính đến 11 giờ ngày 11/2, số ca mắc virus corona (nCoV) trên toàn thế giới là 43.102 trường hợp, trong đó tại Trung Quốc đại lục 42.638 trường hợp. Con số tử vong tăng kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với 1.018 trường hợp, trong đó Trung Quốc ghi nhận 1.016 trường hợp tử vong.
Trong số những trường hợp mắc này, các bác sĩ đã ghi nhận một số ít trường hợp trẻ em nhiễm virus corona như một bé gái 9 tháng tuổi ở Bắc Kinh (Trung Quốc); 1 em bé ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị nhiễm virus corona nhưng không biểu hiện triệu chứng nào; 1 em bé sơ sinh vừa chào đời được 30 tiếng được xác nhận dương tính với virus corona…
Tại Việt Nam, sáng 11/2 cũng đã ghi nhận trường hợp bệnh nhi là bé gái 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dương tính với virus corona. Bệnh nhi này là cháu của một bệnh nhân dương tính trước đó và được ra viện ngày 10/2 sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tính đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 15 trường hợp mắc virus corona, trong đó Vĩnh Phúc có 10 ca.
Việt Nam đã ghi nhận ca thứ 15 mắc virus corona là bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, virus corona ít ghi nhận ở trẻ nhưng không có nghĩa là trẻ không bị. Con đường lây truyền chính virus corona mới với trẻ vẫn là qua giọt bắn và sự tiếp xúc. Chẳng hạn khi bệnh nhân ho, hắt hơi, các giọt bắn từ người bệnh có thể dính vào tay, miệng, mũi và mắt của trẻ và khiến trẻ bị lây. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh chức năng tự miễn dịch thấp khiến chúng dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp.
Cơ chế lây bệnh qua đường hô hấp rất nhanh nên để bảo vệ trẻ trước diễn biến dịch virus corona, cần hạn chế tiếp xúc, đặc biệt là những người có biểu hiện sốt, ho, ốm. Ngoài ra tránh tiếp xúc với những người đi từ vùng dịch về, những chỗ đông người... Người lớn cũng nên hạn chế thể hiện sự yêu thương như ôm hôn trẻ, nhất là người lớn đang cúm, sốt, hắt hơi vì virus có thể lây lan đến cơ thể trẻ. Đã có nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh và thiệt mạng chỉ từ nụ hôn của người lớn.
Ở trẻ lớn hơn, mọi người cần hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay sạch với xà phòng và nước. Ở những nơi không có xà phòng thì mới dùng đến sát khuẩn tay nhanh có cồn. Nếu trẻ đi ra ngoài và không thể rửa tay bằng nước, hãy luôn mang theo khăn giấy và nước rửa tay có cồn.
BS Trương Hữu Khanh – Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM cho rằng, dịch virus corona không chỉ 1 – 2 tuần mà có thể kéo dài cả tháng. Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần chú ý cho trẻ sơ sinh chích ngừa vắc xin đầy đủ phòng bệnh. Nếu để trẻ không chích ngừa càng nguy hiểm hơn. Khi đưa trẻ đi, cha mẹ cần chọn lựa điểm tiêm phòng nào có kế hoạch khử trùng tốt hoặc hẹn giờ trước để đến là được chích ngừa nhanh. Hơn nữa, trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh sẽ khó đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, cha mẹ nên bế trẻ quay vào ngực áo để hạn chế nguồn lây.
Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên cho con uống sữa mẹ đầy đủ. Trường hợp mẹ mắc bệnh về đường hô hấp vẫn phải cho trẻ bú, chỉ cần đeo khẩu trang. Còn những trường hợp trẻ lớn hơn tập trung nâng cao thể trạng với việc ăn ngủ đủ.
Các chuyên gia khuyến cáo, trong thời điểm này, các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến trẻ hơn. Trường hợp trẻ bị ho, sốt nhưng không đi ra ngoài cũng như không tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới, trước tiên cha mẹ có thể theo dõi nhiệt độ của trẻ và điều trị tại nhà. Nhiệt độ cơ thể trẻ không giảm, tình trạng ho nặng hơn, khó thở, tinh thần kém và các triệu chứng khác cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.
Người chăm sóc trẻ cần phải giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, rửa tay dưới vòi nước sạch với xà bông hoặc sát khuẩn nhanh trước khi tiếp xúc với trẻ. Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng lưu ý giữ nhà cửa thông thoáng.
Ở nhà cần thường xuyên sát khuẩn, vệ sinh đồ chơi của trẻ. Trẻ sơ sinh chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe, thích cầm nắm và ngậm đồ chơi… Vì điều này là nguy cơ nhiễm virus rất lớn, không loại trừ virus corona vốn được nhận định có thể lây truyền qua nước bọt, hắt hơi, cầm nắm tay...
Phương Thuận
Ăn Tết lành mạnh: 5 loại hạt thơm ngon bổ dưỡng, ăn theo cách này để không bị tăng cân
Sống khỏe - 2 phút trướcGĐXH - Hạt dưa, hạt bí, hướng dương, hạnh nhân… là món nhâm nhi quen thuộc mỗi dịp Tết, vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nếu bạn ăn đúng cách.
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 14 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 16 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 22 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 1 ngày trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.