Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi học kỳ bậc phổ thông: Căng thẳng chuyện điểm số

Thứ sáu, 13:10 13/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bước vào giai đoạn thi học kỳ I, nhiều học sinh phổ thông đang phải căng mình để ôn tập, học thêm… cốt sao để có điểm cao, làm “đẹp” sổ học bạ.

Thi học kỳ bậc phổ thông: Căng thẳng chuyện điểm số 1
Kỳ thi học kỳ I năm học 2013-2014 đang khiến nhiều học sinh căng mình ôn tập để có kết quả như mong muốn của phụ huynh.
Ảnh: Q.Anh.

Tăng cường học “nhồi”

Vào thời điểm này, các trường phổ thông tại Hà Nội đang “nóng” chuyện thi học kỳ. Điểm thi học kỳ I rất quan trọng, có thể quyết định lực học, kết quả học tập của học sinh trong học kỳ đầu và cả năm học. Thế nên, quãng thời gian này, nhiều học sinh tiểu học, trung học đã tăng cường học ôn để có kết quả như mong đợi của phụ huynh.

Dù con mới trải qua thi học kỳ I với những môn phụ, nhưng anh Đức Hùng, có con học lớp 6 Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã có kế hoạch tăng cường ôn tập cho con từ nhiều tuần nay. Anh Hùng chia sẻ: “Mới đầu nghĩ tụi nhỏ mới chỉ học lớp 6 nên gia đình cứ để tự học, không quan tâm lắm đến kết quả học tập. Thế nhưng, sau mấy lần con có điểm kiểm tra 1 tiết không cao, vợ chồng tôi mới tá hỏa sắp xếp thời gian để con học ôn. Ngoài học ở trường vào các buổi chiều, tôi còn thuê gia sư dạy kèm tại nhà tuần 3 buổi. Hàng ngày, lịch học của con luôn kín. Biết là con vất vả, nhưng không có cách nào khác, bởi kết quả thi học kỳ cũng rất quan trọng”.

“Quan điểm của tôi đã học thì phải kiểm tra, phải thi mới đánh giá được chất lượng, vấn đề là tổ chức kiểm tra, thi như thế nào cho khoa học, phù hợp thực tế giáo dục hiện nay. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, phụ huynh cũng không nên ép con mình học vượt quá khả năng, kỳ vọng để con mình thi vào trường nọ, trường kia mới vừa lòng. Học sinh vốn đã học nhiều, nay lại chịu thêm sức ép điểm số, dẫn đến căng thẳng và chán học”.

TS Nguyễn Tùng Lâm
Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội
Không quá thúc con học ôn, nhưng chị Thu Hà (Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) có con đang học lớp 8 Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa) cũng không lơ là việc ôn tập của con. Chị Hà tâm sự: “Để chuẩn bị cho kỳ thi, cô giáo cũng cho đề cương, nhắn qua sổ liên lạc điện tử nhắc phụ huynh kèm cặp, ôn tập cho các con. Kỳ thi này không căng thẳng, nhưng đây cũng là dịp củng cố kiến thức cho con. Nếu con có học lực tốt, sau này thi vào trường THPT công lập cũng có chút lợi thế”.

Nói về chuyện chuẩn bị thi học kỳ của con, anh Hoàng Tuấn (Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Con tôi mới học lớp 4 thôi, nhưng cũng phải cố để ôn tập cho cháu. Ngộ nhỡ điểm thi học kỳ của cháu thấp thì bố mẹ cũng mất vui mà con lại tự ti, xấu hổ với các bạn trong lớp. Thế nên tôi phải bố trí kèm cặp, ôn tập kỹ cho con trong thời gian này”.

Sức ép từ chuyển cấp

Từ đầu năm học đến nay, chị Ngọc Hoa (ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) có con học lớp 3, đã phải cho con đi học thêm nhiều nơi, với mục đích sau này cho cháu thi lớp 6 trường chuyên. Chị Hoa cho biết: “Ngay từ đầu năm học, tôi đã xin cho con được vào lớp của cô giáo dạy giỏi môn tiếng Việt, và cho con đi học thêm cả môn Toán nữa, tuần học thêm 6 buổi. Hàng ngày, bố mẹ cũng giao thêm bài tập cho con. Nếu không tăng cường học, điểm tổng kết thấp, chỉ còn nước về “trường làng” học cấp hai”.

Đối với học sinh THCS, áp lực cũng không hề nhỏ, bởi nhiều gia đình đã định hướng sớm cho con thi vào các trường THPT. Đối với kỳ thi vào THPT công lập, áp dụng theo hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển, nghĩa là điểm thi vào lớp 10 cộng với hệ số của tổng điểm các năm học THCS, điểm rèn luyện… nên điểm tổng kết càng cao, sẽ là một lợi thế khi thi vào THPT.

Nhiều phụ huynh có con học THPT cũng đang rất lo lắng, vì cho cho rằng sắp tới vào ĐH sẽ có phương án xét tuyển theo lực học phổ thông. Chị Thanh Tâm, có con học lớp 10 Trường THPT Quang Trung (quận Thanh Xuân) lo lắng: “Sắp tới có nhiều thông tin dự kiến bỏ thi đại học, hoặc kết hợp giữa kiểm tra đầu vào và xét học bạ THPT... Nên ngoài việc tập trung cho các môn thi ĐH, tôi cũng thúc cháu học để có kết quả năm học tốt hơn. Nhỡ đâu một, hai năm nữa áp dụng, mình không chuẩn bị trước, con mình sẽ thiệt thòi”.

Theo đánh giá của một số chuyên gia giáo dục, hiện nay chương trình học phổ thông vẫn còn nặng, hơn nữa chuyện kiểm tra, thi cử, nhất là thi đầu cấp rất căng thẳng, đã tạo ra sức ép khiến phụ huynh phải tăng cường cho con ôn tập, đi học thêm để có kết quả học tốt… Vô hình trung khiến cho học sinh chịu nhiều áp lực, không có thời gian vui chơi, giải trí, cảm thấy luôn nặng nề chuyện học, chuyện thi.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm nay giảm chỉ tiêu so với năm 2025.

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026

Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến tháng 9/2026, Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng bởi 11 - 15 đợt nắng nóng, có tháng mức nhiệt cao nhất 39 - 41 độ C.

Ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Thời sự - 13 giờ trước

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).

Sun Group và gần hai thập kỷ rực rỡ: Đi trước để bước xa hơn

Sun Group và gần hai thập kỷ rực rỡ: Đi trước để bước xa hơn

Xã hội - 14 giờ trước

Không làm một tuyến cáp treo đơn lẻ, không chỉ xây một công viên, resort hay đầu tư một sân bay... gần hai thập kỷ của Sun Group là cuộc trường chinh trên con đường "chẳng mấy ai đi" để kiến tạo những hệ sinh thái phát triển rực rỡ.

Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộc

Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộc

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Những người phụ nữ sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có tính cách nhẹ nhàng, dễ gần và biết giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ.

Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?

Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.

Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Thời sự - 18 giờ trước

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

3 con giáp dễ đổi vận nhờ đất đai khi bước vào trung niên

3 con giáp dễ đổi vận nhờ đất đai khi bước vào trung niên

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Với một số con giáp, chỉ cần kiên nhẫn, biết chờ thời điểm và chọn đúng hướng đi, họ hoàn toàn có thể sở hữu mảnh đất giá trị trước tuổi 50.

Top