Thí sinh “nhăn nhó” vì đề tiếng Anh, Sinh vật

| Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc môn thi thứ 2, thí sinh khối B nhận định đề môn Sinh năm nay khó, phần bài tập dài. Còn đề Tiếng Anh khá khó. Đề Sử khá gắn gọn, súc tích.

Tại trường ĐH Hà Nội, kết thúc buổi thi môn Tiếng Anh (khối D), nhiều thí sinh ra ngoài phòng thi với tâm trạng khác nhau. Số thí sinh hài lòng về bài thi của mình không nhiều, trong khi đa phần thí sinh cho rằng đề thi có nhiều câu hỏi khó, đòi hỏi vận dụng kiến thức, đọc hiểu để lựa chọn đáp án.
 
Thí sinh Phạm Đình Hùng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Đề Tiếng Anh cũng tương đối khó, tương tự như đề của năm ngoái. Đề ra bao gồm các câu hỏi khó và dễ đan xen nhau. Nhưng em thấy khó nhất vẫn thuộc về các câu đọc hiểu, mất thời gian. Đáp án lựa chọn cũng tương tự nhau nên thí sinh rất dễ nhầm lẫn. Phần bài thi của em làm được khoảng 60 câu, em dự đoán mình đạt điểm 7”.
 
Còn Lê Thu Hương (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) chia sẻ: “Đề Tiếng Anh vừa sức, sát với chương trình học phổ thông. Tuy nhiên, lại có nhiều câu bẫy, gây thắc mắc và buộc thí sinh phải suy nghĩ, nghiền ngẫm thật kỹ mới có thể đưa ra đáp án chính xác. Có khoảng 10 câu em không làm được, em lựa chọn theo cảm tính của mình”.
Thí sinh “nhăn nhó” vì đề tiếng Anh, Sinh vật 1

Đề thi môn Tiếng Anh, khối D mã đề 572.

Đối với môn Sinh (khối B), không ít thí sinh cho rằng đề khó, có nhiều câu bài tập. Tại điểm thi của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), nhiều thí sinh rời phòng sau khi kết thúc môn thi khối B khá căng thẳng, nhiều thí sinh không chắc các đáp án sau khi đánh dấu vào bài.

Thí sinh Nguyễn Văn Thức (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Đề Sinh năm nay khó, nhiều bài tập hơn lý thuyết, các câu bài tập cũng rất khó. Đề khá dài, nhiều câu làm mất thời gian nên khi làm bài cảm thấy căng thẳng hơn. Em làm cũng chỉ khoảng 50%, còn lại là đánh dấu theo kiểu “hên - xui”. Em đoán cũng chỉ được khoảng 6 điểm môn Sinh”.

Đối với môn Sử (khối C), theo ghi nhận của PV GiadinhNet, tại điểm thi trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, một số thí sinh ra sớm cho biết, đề năm nay ngắn gọn. Đề ra phù hợp, nội dung thuộc phạm vi ôn tập và chương trình đã học.

Quang Huy

quanghuy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.