Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu

Chủ nhật, 16:01 04/07/2021 | Xã hội

Vài ngày nữa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, trước cửa Văn Miếu (Hà Nội), đông đúc phụ huynh, thí sinh và cả các thầy cô đến vái vọng cầu may, dù thời nắng gắt và di tích này không mở cửa đón khách.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các điểm di tích, danh thắng, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn Thủ đô tạm dừng hoạt động để hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 1.

Phụ huynh, học sinh, giáo viên tới trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Dưới trời nắng nóng gay gắt của Hà Nội, theo ghi nhận của PV Dân trí sáng 4/7, nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên đã tới trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may cho kỳ thi quan trọng sắp tới của các thí sinh sẽ diễn ra suôn sẻ, may mắn.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 2.

Cầu mong cho kỳ thi quan trọng sắp tới của các thí sinh sẽ diễn ra suôn sẻ, may mắn.

Mặc dù TP Hà Nội đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên các điểm di tích vẫn chưa thể mở cửa đón khách trở lại. Bởi vậy, phụ huynh và sĩ tử khi đến đây buộc lòng đặt lễ vật ngoài đường, dâng hương vái vọng bên ngoài Văn Miếu.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 3.

Vái vọng ngoài song sắt Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

Nhiều năm nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của các học sinh, sinh viên và người nhà trước mỗi kì thi quan trọng.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 4.

Lễ được đặt lên bờ tường Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

Phụ huynh của thí sinh Nguyễn Thu Trang (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) thay con gái đến cầu may. Vì tình hình dịch bệnh và thời tiết nắng nóng, cô muốn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của sĩ tử nhà mình trước kỳ thi.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 5.
 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 6.

Nhiều người ghi bài khấn vào tờ giấy để đọc trước cửa Văn Miếu.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 7.

Nhiều thí sinh cẩn thận viết sớ, quỳ gối cầu khấn thành tâm.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 8.

Do không được vào bên trong, nhiều sĩ tử và người thân đã vô tư "gài" hương vào song cửa, tường bao... quanh khuôn viên Văn Miếu.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 9.

Vô tư hóa vàng ngay ngoài đường

Nhiều phụ huynh, học sinh vẫn đặt lễ, hóa vàng, trước cửa Văn Miếu, cho dù nhiều năm nay thành phố và ban quản lý di tích đã có khuyến cáo hạn chế các hình thức tâm linh dùng hương, khói, vàng mã vì dễ dẫn đến hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 10.

Do thời tiết nắng nóng, nhiều hàng quán vỉa hè đã "tranh thủ" mọc lên xung quanh khu vực Văn Miếu để phục vụ các sĩ tử và người nhà đến cầu may, bất chấp quy định giãn cách và quy trình phòng chống dịch hiện nay.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 11.

Những nữ sinh của trường THPT Bắc Thăng Long (Đông Anh) di chuyển quãng đường khá xa từ nhà đến Văn Miếu để cầu may.

Những nữ sinh của trường THPT Bắc Thăng Long (Đông Anh) di chuyển quãng đường khá xa từ nhà đến Văn Miếu để cầu may.

Thí sinh Lê Thu Hương năm nay đăng ký xét tuyển vào Học viện Tài chính, nên nữ sinh này tập trung ôn luyện các môn tự nhiên. Những môn xét tốt nghiệp, nữ sinh chỉ ôn đều các bài học và không đoán đề Văn, học "tủ".

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 12.

Nhóm bạn của THPT Olympia (Trung Văn, Hà Nội) cùng nhau cầu may.

Nhóm bạn trường THPT Olympia (Trung Văn, Hà Nội) đã rủ nhau đi cầu may. Dù chỉ có Ngô Trần Đại Phúc và Nguyễn Bích Ngọc (2 bạn ngoài cùng bên phải ảnh trên) thi vào trường ĐH Kinh tế quốc dân, còn 3 bạn còn lại đã được nhận vào các trường quốc tế và chỉ cần đủ điểm xét tốt nghiệp nhưng tất cả vẫn khá hồi hộp, muốn thành tâm cầu may ở ngôi trường ĐH lâu đời nhất Việt Nam để những ngày thi sắp tới diễn ra suôn sẻ.

 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 13.
Vì thời tiết oi bức và nắng gắt, nhiều phụ huynh còn mặc nguyên áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm vái vọng trước cửa Văn Miếu.
 Thí sinh thi tốt nghiệp đặt lễ ngoài đường, vái vọng cầu may trước Văn Miếu  - Ảnh 14.
Cô giáo Trương Thị Thảo, chủ nhiệm lớp 12A0, THPT Bắc Hà, Đống Đa, Hà Nội (bên trái) cùng đồng nghiệp đến vái vọng cầu may cho các học sinh của mình có một kỳ thi thuận lợi.

Cô Thảo cho biết, hàng năm vẫn cùng các học sinh của mình đến Văn Miếu cầu nguyện, tuy nhiên năm nay, vì dịch bệnh nên các bạn học sinh hạn chế đi lại, tập trung đông người. Cô cũng chia sẻ thêm lớp 12A0 là lớp chọn, nên sức học của các bạn học sinh khá ổn định, các em đều tự tin, bình tĩnh trước kì thi quan trọng.

Theo Hồng Minh/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Top