Điểm bán hàng lưu động theo cơ chế "1 cửa" tại Hà Nội
GiadinhNet - Nhiều người dân ngỡ ngàng với cách mua bán mới theo cơ chế "1 cửa" tại điểm bán hàng lưu động trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, Ba Đình).
Để đảm bảo nhu cầu thực phẩm của người dân Thủ đô và tránh tình trạng quá tải tại các chợ dân sinh, siêu thị, TP Hà Nội đã thiết lập nhiều hệ thống bán hàng lưu động tại nhiều khu vực.
Trên phố Nguyễn Văn Ngọc, một điểm bán hàng lưu động được thiết lập trong khuôn viên trường THCS Thăng Long và đặc biệt là hoạt động theo cơ chế "1 cửa".
Các bảng giá thực phẩm được đặt nhiều nơi quanh khu vực bán hàng để người dân tham khảo. Cạnh đó là có sẵn bút bi để người mua ghi sẵn những thực phẩm cần thiết và giao cho nhân viên bán hàng. Sau khi tiếp nhận đơn hàng, các nhân viên sẽ chọn lựa chủng loại thực phẩm theo đúng số lượng mà khách yêu cầu.
Bảng giá sản phẩm được đặt nhiều nơi quanh điểm bán hàng.
Người dân có thể tham khảo giá cả và ghi sẵn đơn hàng trước khi giao dịch.
Nhân viên bán hàng sẽ tiếp nhận phiếu ghi đơn hàng tại một cửa cố định.
Và giao hàng cho khách tại một cửa khác.
Một đơn hàng ghi rõ số lượng thực phẩm cần mua và cả số tiền đã được tính trước.
Toàn bộ khu vực giao tiếp với khách hàng đều được quấn kín nilon để hạn chế lây lan dịch bệnh.
Tuy phương thức bán hàng cơ chế "1 cửa" này sẽ khiến khách hàng phải xếp hàng lâu hơn nhưng hạn chế được việc tiếp xúc nhiều người khi mua nhiều loại thực phẩm khác nhau.
Khu chế biến, cân đo thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động.
Người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch trước khi vào điểm bán hàng.
Chí Cường