Nông dân trồng hoa Hà Nội "muốn khóc" khi hoa tươi chưa đến 500 đồng/bông

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhiều chủ vườn trồng hoa tại Hà Nội đã bị tồn hoa. Dù đã hạ giá đến mức chưa đến 500 đồng/bông nhưng nhiều người dân đã phải "bấm bụng" cắt phạt thành quả lao động của mình khi không thể tiêu thụ.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV tại một số làng trồng hoa truyền thống của Hà Nội như khu vực Bưởi, Nhật Tân, Tây Tựu, Đan Phượng... đa phần người dân đều không thể tiêu thụ hoa dù đang là dịp rằm tháng Bảy. 

Nông dân trồng hoa Hà Nội bỗng dưng muốn khóc khi hoa tươi chưa đến 500 đồng/ bông - Ảnh 2.

Cảnh hoa ly nở đỏ vườn chờ giải cứu khiến không ít người phải xót xa.

Anh Nguyễn Tuấn Long (chủ vựa hoa thuộc khu vực Diễn) cho biết: "Do nhắm vào thời điểm rằm tháng Bảy nên chúng tôi chủ yếu trồng cúc và huệ. Tuy nhiên, do Hà Nội thực hiện giãn cách không thể tiêu thụ nên đa phần người trồng hoa đều gặp rất nhiều khó khăn. Giá hoa cúc rằm tháng 7 cũng chỉ dao động từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/bó 50 cành. Nếu đổ mối 100 cành chúng tôi chỉ lấy giá 60.000 đồng. Giảm giá đến như vậy nhưng lượng mua vẫn vô cùng hạn chế". 

Nông dân trồng hoa Hà Nội bỗng dưng muốn khóc khi hoa tươi chưa đến 500 đồng/ bông - Ảnh 3.

Nhiều nhà vườn đã phải bọc lưới, chăm sóc đặc biệt để hoa nở muộn hơn.

Chung tình cảnh, nhiều người trồng hoa thuộc các khu vực khác của Hà Nội cũng không thể tiêu thụ được hoa hoặc phải tiêu thụ với mức giá rẻ chưa từng có. Giá các loại hoa bán lẻ phổ biến dao động từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/bông.

Nông dân trồng hoa Hà Nội bỗng dưng muốn khóc khi hoa tươi chưa đến 500 đồng/ bông - Ảnh 4.

Hoa lan tím cũng chỉ có giá 50.000 đồng/bó/20 cành.

Nông dân trồng hoa Hà Nội bỗng dưng muốn khóc khi hoa tươi chưa đến 500 đồng/ bông - Ảnh 5.

Chưa bao giờ giá bán lẻ hoa cúc rằm tháng 7 lại chỉ 1.000 đồng/bông.

Nông dân trồng hoa Hà Nội bỗng dưng muốn khóc khi hoa tươi chưa đến 500 đồng/ bông - Ảnh 6.

Hoa rẻ, giá không đủ hạt giống và phân bón, nhiều người dân buộc phải chuyển sang trồng, buôn rau củ.

Hoàng An

Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.