Thiếu niên 15 tuổi suýt mất 'của quý' vì sự tò mò tuổi mới lớn

| Y tế

GĐXH - Thiếu niên 15 tuổi (ở Nam Định) nhập viện trong tình trạng bao quy đầu bị sưng nề, thắt nghẹt và hoại tử kéo dài 3 ngày.

Nhập viện vì bị hoại tử bao quy đầu

Mới đây, trường hợp nam thiếu niên vì tò mò của tuổi mới lớn khi thấy “của quý” có những biểu hiện khác lạ nên đã tự lộn ra để “khám phá” dẫn đến tình trạng sưng tấy, đau đớn và hoại tử da vùng bao quy đầu. Rất may cho bé trai này đã được các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học, Bệnh viện E xử trí kịp thời, giữ được nguyên trạng và khả năng sinh sản sau này.

Ths.BS Nguyễn Thế Thịnh – Khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho biết, nam thiếu niên (15 tuổi, ở Nam Định) nhập viện trong tình trạng bao quy đầu bị sưng nề, thắt nghẹt và hoại tử kéo dài 3 ngày. Các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cắt bao quy đầu và loại bỏ phần da hoại tử. Rất may mắn ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, tình trạng bệnh nhân ổn định và dần hồi phục tốt.

Thiếu niên 15 tuổi suýt mất 'của quý' vì sự tò mò tuổi mới lớn - Ảnh 1.

Rất may mắn ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, tình trạng bệnh nhân ổn định và dần hồi phục tốt. Ảnh BVCC

Khai thác bệnh sử, vì sự tò mò của tuổi mới lớn, cách ngày nhập viện 3 ngày, cậu bé đã tự ý lộn ra để “tìm hiểu”, nhưng bao quy đầu bị hẹp, đã gây ra tình trạng phù nề và thắt nghẹt. Do chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm và xấu hổ nên cậu không dám chia sẻ tình trạng này với người lớn. Phải đến ngày thứ 3, khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng thì cậu mới báo với gia đình và được đưa đến khám chuyên khoa tiết niệu - nam học tại Bệnh viện E.

BS Thịnh giải thích, đây là trường hợp người bệnh tự lộn bao quy đầu khi dương vật mềm để lộ đầu quy đầu, tuy nhiên sau khi lộn xong do không kéo lại được phần da đó, đã gây ra tình trạng thắt nghẹt. Do cậu thiếu niên này xấu hổ và không đi thăm khám sớm dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Hẹp bao quy đầu là gì, có nguy hiểm không?

Theo BS Thịnh, hẹp bao quy đầu là tình trạng mà bao quy đầu không thể kéo tuột xuống khỏi quy đầu dương vật, làm cản trở việc vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nam giới. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hẹp bao quy đầu chia thành: sinh lý và bệnh lý.

Về sinh lý: Đa phần các bé trai sinh ra, bao quy đầu không thể lộn xuống hoàn toàn và điều này là bình thường. Thông thường, bao quy đầu sẽ tự lộn xuống khi trẻ lớn lên. Nhưng ở một số trẻ tình trạng này không tự cải thiện, xảy ra viêm nhiễm và dẫn đến xơ hẹp bao quy đầu.

Về bệnh lý: Ở người trưởng thành, hẹp bao quy đầu thường do viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần ở vùng bao quy đầu, dẫn đến tình trạng bị xơ cứng gây hẹp và không lộn ra được. Ngoài ra, những tổn thương hay sẹo sau chấn thương hoặc phẫu thuật cũng có thể gây hẹp bao quy đầu.

Các bác sĩ lưu ý, hẹp bao quy đầu cũng gặp một số biến chứng nghiêm trọng: Viêm nhiễm vùng bao quy đầu, khi không lộn xuống được, việc vệ sinh khó khăn, ứ đọng dịch tiết và nước tiểu tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm, đau rát và tấy đỏ. Một hậu quả nguy hiểm hơn là thắt nghẹt bao quy đầu. Khi bao quy đầu bị lộn ra nhưng không thể kéo trở lại, nó sẽ thắt nghẹt, làm cản trở máu lưu thông đến vùng quy đầu. Nếu không được xử lý nhanh chóng sẽ dẫn đến hoại tử da quy đầu. Hẹp bao quy đầu cũng gây nhiễm trùng đường tiết niệu do vi khuẩn từ vùng viêm nhiễm lây lan vào đường tiết niệu. Ở vài trường hợp, còn làm tăng nguy cơ ung thư dương vật.

Ngoài ra, hẹp bao quy đầu có thể ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng trong tương lai. Bao quy đầu quá hẹp, dễ dẫn đến viêm nhiễm, gây đau rát, khó chịu, khiến nam giới “ngại” quan hệ vợ chồng. Khi dương vật cương cứng, việc hẹp bao quy đầu gây ra đau đớn, làm giảm chất lượng của đời sống vợ chồng. Theo các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết triệt để. Khi cắt bao quy đầu đúng cách, nam giới sẽ không còn lo lắng về tình trạng đau rát hay viêm nhiễm và đời sống vợ chồng trở nên thăng hoa hơn.

Làm gì khi bị hẹp bao quy đầu?

“Cắt bao quy đầu là một thủ thuật đơn giản và an toàn, rất ít nguy hiểm nếu được thực hiện đúng cách. Thủ thuật này thường được thực hiện trong vòng 20-30 phút và chỉ cần gây tê tại chỗ, trong quá trình thực hiện người bệnh thường không cảm thấy đau đớn. Người bệnh sau cắt bao quy đầu thường không cần nằm viện, họ có thể về nhà ngay trong ngày và chú ý chăm sóc vết thương theo hướng dẫn của bác sĩ. Đa số các trường hợp sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng 1-2 tuần” - BS Thịnh chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, thông qua trường hợp này là một lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh cũng như các bạn nam giới đang trong độ tuổi dậy thì về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về giới tính và theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân để tránh xảy ra những hậu quả không đáng có. Đối với trẻ nhỏ, việc vệ sinh vùng bao quy đầu hằng ngày là rất quan trọng. Nếu bao quy đầu hẹp, cần chú ý làm sạch nhẹ nhàng và tránh gây tổn thương. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và bảo vệ sức khỏe vùng kín. Đặc biệt, đừng cố tự lộn bao quy đầu nếu cảm thấy khó khăn hoặc đau, vì điều này có thể dẫn đến thắt nghẹt, gây biến chứng nghiêm trọng. Tốt nhất, hãy đến những cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và can thiệp đúng cách, tránh những biến chứng gây nguy hiểm cho người bệnh.

Mai Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.