Thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản rồi giấu xác phi tang

| Pháp luật

Sau khi bị dâm ô, thiếu niên ở An Giang cầm dao đâm nam thanh niên tử vong rồi cướp tài sản, giấu thi thể của nạn nhân.

Ngày 6/1, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tại TP Châu Đốc) phạm tội “giết người” và "cướp tài sản".

Thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản rồi giấu xác phi tang - Ảnh 1.

Bị cáo Nghĩa tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, hồi tháng 3/2021, Nghĩa quen biết anh T.Q.M. (28 tuổi, ngụ tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc).

Tối 23/3/2021, M. chạy xe máy đến nhà chở Nghĩa đi chơi. Lúc này, M. có hành vi dâm ô đối với Nghĩa.

Do sợ M. đòi nợ nên lúc bị dâm ô, Nghĩa không phản kháng.

Sau đó, M. và Nghĩa tiếp tục đến khu vực vắng người ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc. Tại đây, M. tiếp tục có hành vi dâm ô đối với Nghĩa.

Khi đó, Nghĩa phản ứng, không đồng ý với hành động của M.

Nghĩa kêu M. chở mình về nhà nhưng không được đồng ý. Lúc này, Nghĩa lấy dao Thái Lan mang theo trong người ra đe dọa đâm anh M.

Thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản rồi giấu xác phi tang - Ảnh 2.

Bùi Trọng Nghĩa thời điểm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Anh M. bỏ chạy được một đoạn thì bị Nghĩa đuổi kịp. Nghĩa cầm dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Đến khi thấy anh M. nằm bất động, Nghĩa kéo thi thể nạn nhân lên xe máy chở đi cách hiện trường khoảng 200m để giấu.

Nghĩa lấy 500.000 đồng, sợi dây chuyền vàng trắng và xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, sợ bị phát hiện, Nghĩa đẩy xe máy của anh M. xuống kênh nước.

Sáng hôm sau, Nghĩa bán sợi dây chuyền cướp của nạn nhân được hơn 34 triệu đồng và dùng để chơi game, chuộc xe máy của mình đã cầm trước đó.

Thấy cơ quan điều tra đang truy xét, Nghĩa đến Công an TP Châu Đốc đầu thú và giao nộp 33,5 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 18 năm tù về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Đồng thời, buộc bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại hơn 180 triệu đồng.


Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.