Thông tin chính thức về việc thu hồi tòa nhà cổ trong Cung Thiếu nhi Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet – Sau những thông tin về việc Hà Nội sẽ thu hồi lại Khu nhà truyền thống của Cung Thiếu nhi Hà Nội, giao cho UBND thành phố quản lý, sử dụng, mới đây, Thành đoàn Hà Nội đã phát đi thông tin về số phận của khu nhà này.


Khu nhà cổ trong Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ được gắn biển di tích Cách mạng. Ảnh TL

Khu nhà cổ trong Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ được gắn biển di tích Cách mạng. Ảnh TL

Theo đó, chiều ngày 20/8, Thành đoàn Hà Nội đã chính thức có thông tin về sự việc. Theo Bí Thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo giao cho Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố thực hiện quy trình gắn biển di tích cách mạng để giáo dục truyền thống và trân trọng những giá trị lịch sử.

Thành phố giao cho Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Cung Thiếu nhi Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động để thu hút đông đảo Thanh thiếu nhi tham gia học tập, vui chơi, giải trí tại Cung Thiếu nhi.

Thành phố sẽ quan tâm đẩy nhanh tiến độ để đầu tư Cung Thiếu nhi mới xứng tầm Thủ đô.

Như vậy, với thông tin này cho thấy khu nhà truyền thống trong Cung thiếu nhi Hà Nội sẽ trở thành di tích cách mạng và đang trong quá trình hoàn thiện việc gắn biển.

Trước đó, về thông tin Hà Nội thu hồi khu nhà này, nhà báo Trần Ngọc Tiến, Báo Hà Nội Mới, người từng nhận nhiều giải thưởng viết về Hà Nội cho biết: “Ấu trĩ viên” (tên gọi trước đây của Cung thiếu nhi Hà Nội – PV) được lên ý tưởng xây dựng từ năm 1933. Sau 2 năm xây dựng, đến năm 1935 thì hoàn thành.

Trước năm 1954 thì đây là công trình duy nhất mà thành phố Hà Nội có để dành cho trẻ em. Tuy nhiên, khi đó, công trình này không phải dành cho tất cả trẻ em mà chỉ dành cho trẻ em con nhà giàu.

Bởi muốn vào đây thì phải mua vé với giá là 10 đồng. Muốn vào đây bơi thì phải có thẻ bơi và có chứng nhận của bác sỹ là không bị bệnh ngoài da thì mới được vào bơi.

Sau này, khi giải phóng Thủ đô thì Ấu trĩ viên là công trình dành cho tất cả trẻ em vui chơi. Việc mở rộng và xây dựng khu vui chơi giải trí ở Hà Nội là cần thiết. Đây cũng là sự bắt buộc khi chúng ta tham gia công ước quốc tế về trẻ em.

Hà Nội rất chật nhưng không phải là thiếu đất, khu ngoại thành rất rộng, vậy tại sao chúng ta không xây dựng các khu hành chính cho Thành phố mà cứ phải nhằm vào khu đất có lịch sử lâu đời, là nơi ghi nhiều dấu ấn của Hà Nội.

Cần phải xem xét lại chủ trương này, không vì sự phát triển mà xóa đi di sản có giá trị lịch sử lâu đời”.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội cho biết: “Đây là công trình gắn bó với một câu lạc bộ có lịch sử lâu đời. Câu lạc bộ này tồn tại từ khi xây dựng đến mãi sau này.

Công trình và câu lạc bộ đáp ứng các sinh hoạt phù hợp với từng thời kỳ. Ở thế hệ chúng tôi, đây còn là một bảo tàng của Bác Hồ với thiếu nhi Thủ đô. Nơi đây có rất nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm của Ủy ban, Thành ủy Hà Nội với thiếu nhi Thủ đô.

Về cảnh quan kiến trúc đặc trưng của Hà Nội thì chính Vườn hoa Lý Thái Tổ lấy Hồ Gươm làm minh đường, lấy Ngân hàng nhà nước làm điểm kết cho thấy xung quanh đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây, rất hài hòa.

Chưa bao giờ trẻ em Hà Nội thua thiệt như bây giờ, trước đây, trong thời gian khó khăn thì các thế hệ lãnh đạo Hà Nội trước đây đã dành cho chúng tôi không gian vui chơi đẹp nhất.

Nếu lấy đi diện tích vui chơi cho trẻ em thì tôi thấy đây là việc không phù hợp”.

Minh Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) khẳng định không kiểm tra, xử lý tràn lan lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên toàn tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng chỉ tập trung tại các "điểm nóng" có đầy đủ biển báo, camera, đồng thời siết chặt kiểm tra nhóm xe kinh doanh vận tải và đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu.

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Giáo dục -

Dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định rõ hơn giới hạn vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ, nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt mức đóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.