Thông tin mới nhất về dịch tại Thái Bình: Một ngày ghi nhận 60 ca mắc
GiadinhNet - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, trong ngày hôm nay (25/11), đơn vị đã test nhanh 711 mẫu, xét nghiệm RT- PCR 1.829 mẫu và ghi nhận 60 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tăng 15 ca so với ngày hôm qua.
Trong đó có 10 trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng tại huyện Tiền Hải (4 ca), huyện Quỳnh Phụ (6 ca, liên quan đến ổ dịch chợ Rét, xã An Vinh) và 50 ca trong khu cách ly tại các huyện: Đông Hưng, Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Hưng Hà và TP. Thái Bình.
Những cao mắc nói trên đều đã và đang xác định nguồn lây, được quản lý, cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy vết, xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao và tổ chức vệ sinh môi trường.
Cũng theo ngành Y tế Thái Bình, từ 17h chiều 24/11 đến 17h ngày 25/11, địa phương này có 779 bệnh nhân mắc đang được điều trị tại 5 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 của tỉnh gồm: Bệnh viện Dã chiến tại Kí túc xá trường Đại học Thái Bình, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi.

Trong ngày hôm nay (25/11), tỉnh Thái Bình ghi nhận 60 ca mắc, trong đó có 10 trường hợp cộng đồng
Tại ổ dịch chợ Rét, xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ), trong ngày 23, 24/11 địa phương này ghi nhận 2 công dân mắc COVID-19 mới đều làm nghề bán hàng tại chợ Rét. Qua truy vết của cơ quan chức năng xác định, 2 trường hợp này từng tiếp xúc với 1 bệnh nhân thuộc nhóm người Chăm từ tỉnh Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc Nam tại chợ được ghi nhận tại ổ dịch xã Đông Mỹ (TP. Thái Bình).
Liên quan đến ổ dịch này, huyện Quỳnh Phụ đã ra Thông báo Khẩn tìm người từng tiếp xúc với bệnh nhân bán thuốc rong quê Ninh Thuận và 2 ca mắc tại chợ Rét, thực hiện phong tỏa tạm thời khu chợ cùng một số thôn liên quan ca mắc và triển khai xét nghiệm diện rộng. Tính đến 14h chiều nay, xã An Vinh có thêm 6 ca mắc COVID-19 mới.
Cũng trong ngày hôm nay (25/11), tỉnh Thái Bình đã có 32 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi ra viện tiếp tục cách ly tại nhà ở Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi và trong số đó có 30 trường hợp là trẻ em.
Toàn bộ số trẻ này được bệnh viện tiếp nhận điều trị từ 13/11. Sau thời gian cách ly, điều trị tại, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Như vậy, tính từ 10/11 đến 16h chiều nay (25/11), tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 1.006 ca mắc COVID-19.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.