Thông tin mới nhất vụ đôi nam nữ nhảy xuống sông nghi tự tử rạng sáng mồng 2 Tết

| Pháp luật

GĐXH - Sau hơn 10h tìm kiếm, thi thể anh S. đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào rạng sáng hôm qua (23/01, tức mồng 2 Tết), người dân phát hiện một đôi nam nữ nghi nhảy sông đào Tam Bạc tự tử-khu vực hồ nuôi Thiên Nga, đường Thế Lữ (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho cơ quan chức năng.

Danh tính đôi nam nữ nghi nhảy xuống sông đào Tam Bạc tự tử là anh N.T. S (39 tuổi, trú tại quận Lê Chân) và chị N.T.T.T (26 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, cùng TP. Hải Phòng). Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã cứu được chị N.T.T.T, còn người nam vẫn mất tích.

Thông tin mới nhất vụ đôi nam nữ nhảy xuống sông nghi tự tử rạng sáng mồng 2 Tết - Ảnh 1.

Sau hơn 10h tìm kiếm, thi thể anh S. đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Quá trình tìm kiếm, Trung tâm thông tin 114-Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an TP. Hải Phòng đã điều động cán bộ chiến sỹ và phương tiện các đội triển khai xuồng hơi, sử dụng thiết bị lặn, thiết bị chuyên dụng dưới nước để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 10h tìm kiếm, thi thể anh S. đã được lực lượng chức năng tìm thấy đưa lên bờ. 

Trước đó vào 5h sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ nạn cứu hộ-Công an TP. Hải Phòng nhận tin từ Công an quận Hồng Bàng báo xảy ra vụ nghi nhảy sông tự tử khu vực hồ nuôi Thiên Nga.

Sau khi tiến hành xác minh, thông tin vụ việc cụ thể như sau: Vào khoảng 3h sáng, anh N.T. S và chị N.T.T.T nghi nhảy sông tự tử ở sông đào Tam Bạc (khu vực được chặn 2 đầu để nuôi Thiên Nga). Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu được chị T.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. 

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.