Thông tin mới nhất vụ hỏa hoạn thương tâm ở Hà Nội khiến 4 bà cháu tử vong
GĐXH - Một nguồn tin cho hay, khi ngôi nhà bị cháy, chị N.T.T.H. (SN 1984, mẹ của 3 cháu nhỏ) đi làm được khoảng 30 phút, còn người chồng là anh N.Q.M. (SN 1980) vừa rời khỏi nhà.
Liên quan đến vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) thông tin, tang lễ của 4 bà cháu chết thương tâm trong vụ cháy nhà sẽ được tổ chức vào sáng mai, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103.
Lãnh đạo phường Quang Trung cho biết thêm, khi ngôi nhà bị cháy, chị N.T.T.H. (SN 1984, mẹ của 3 cháu nhỏ) đi làm được khoảng 30 phút, còn người chồng là anh N.Q.M. (SN 1980) vừa rời khỏi nhà.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện. Vị lãnh đạo phường Quang Trung đánh giá, rào sắt chuồng cọp bịt kín mặt tiền tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Tuy nhiên, phía sau ngôi nhà cũng có lối thoát hiểm.
"Nguyên nhân chính có thể do nạn nhân bị cuống, không xử lý kịp bởi lúc đó trong nhà chỉ có người già và trẻ em. Bà X. gọi điện thông báo cho con trai, nhưng chính cuộc gọi này làm mất "thời gian vàng", lẽ ra bà X. tìm cửa thoát nạn ở sau nhà thì không sao, lúc gọi điện có thể bị khói ngạt", lãnh đạo phường Quang Trung cho hay.

Đến khoảng 8h15, đám cháy cơ bản được dập tắt.
Một người hàng xóm cho biết, sáng nay, khi anh M. quay về thì ngôi nhà đang cháy lớn. Anh cố gắng tìm cách lao vào để cứu mẹ và 3 người con nhưng bất thành. Anh M. bị bỏng 2 tay, được đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị.
Anh C., người dân chứng kiến vụ hoả hoạn cho biết, sau vụ việc mẹ của 3 cháu bé suy sụp, được hai người dân dìu ra ngoài xe trong tình trạng mệt mỏi.
Một nguồn tin cho hay, gia đình này mới chuyển đến đây được khoảng 2 năm. Ngôi nhà được bao bằng hàng rào kiên cố, không có lối thoát hiểm nên rất khó để tiếp cận phía bên trong khi xảy ra cháy.

Vào khoảng 7h44 sáng 13/5, tại căn nhà dạng ống của hộ gia đình bà N.T.T.H (sinh năm 1984 chủ hộ, địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông) xảy ra vụ cháy lớn.
Đến khoảng 8h15 đám cháy cơ bản được dập tắt. Nhưng vụ cháy đã làm 1 người bị thương và 4 người tử vong. Các nạn nhân tử vong là bà N.T.X (sinh năm 1956 - mẹ đẻ của anh N.Q.M); cháu N.M.P (sinh năm 2013), N.Q.M.Đ (sinh năm 2015); N.Q.M.H (sinh năm 2019) - cả 3 đều là con của chủ hộ.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong tại quận Hà Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy Ban Nhân dân quận Hà Đông cùng các ban, ngành liên quan tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn.
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong
NLĐ đưa tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 13-5 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội.
Công điện gửi Bộ Công an, UBND TP Hà Nội nêu rõ liên tiếp trong các ngày 12 và 13/5, đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Sau vụ cháy cơ sở kinh doanh Phòng trà Nhật - Hàn Akatsuki tại thành phố Hải Phòng làm 3 người tử vong, vào sáng ngày 13/5, tiếp tục xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội làm 4 người trong một gia đình tử vong.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.
Nhiều người mắc viêm khớp hậu Covid-19
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 1 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 2 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 3 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết
Xã hội - 6 giờ trướcPháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 7 giờ trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 7 giờ trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sốngGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.