Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang rúng động ở Hải Dương

Thứ hai, 18:44 20/06/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản, 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt là tử hình.

Như Báo Sức Khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào cuối tháng 11/2020 tại tỉnh Hải Dương xảy ra vụ án mạng rúng động khi anh D.C.C (SN 1974, chủ nợ), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc bị Cao Tài Năng (SN 1981 con nợ), trú tại TP. Hải Dương (cùng tỉnh Hải Dương) sát hại và đốt xác phi tang. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau vụ việc mới được làm sáng tỏ và kẻ thủ ác đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày 18/11/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình về tội giết người, chung thân tội cướp tài sản, 4 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hình phạt chung là tử hình. 

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang rúng động ở Hải Dương - Ảnh 1.

Bị cáo Cao Tài Năng bị tuyên án tử hình

Bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Năng) chịu hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hợp hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sau phiên tòa,  gia đình bị hại và vợ chồng Cao Tài Năng đều có đơn kháng cáo.

Liên quan đến vụ án nói trên, hôm nay (20/6), tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng.

Theo đó, bị cáo Năng bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Đối với Vũ Thị Mừng (vợ Năng) bị truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt. 

Đáng chú ý, trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Năng không xin giảm nhẹ án phạt tử hình mà đã được Tòa tuyên tại phiên sơ thẩm. Riêng bị cáo Mừng xin Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt vì đang nuôi 3 con nhỏ...

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang rúng động ở Hải Dương - Ảnh 2.

Cửa hàng số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn - nơi đối tượng Cao Tài Năng sát hại anh C.

Đối với Cao Tài Năng, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tính toán tinh vi, động cơ đê hèn, đã tước đoạt tính mạng của bị hại, xâm phạm tài sản, thi thể, hài cốt của bị hại gây tổn thất lớn cho gia đình bị hại, phẫn nộ bức xúc trong nhân dân.

Bản thân bị cáo phạm nhiều tội, vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương ứng với hành vi phạm tội. Bị cáo mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục cải tạo nên cần áp dụng hình phạt cao nhất về tội giết người, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Đối với bị cáo Vũ Thị Mừng khi biết Năng (chồng) thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, mặc dù có trình độ học vấn cao nhưng không tố giác, đã giúp Năng lau chùi hiện trường gây án, xoá dấu vết trên ô tô, che giấu số tiền nợ, cùng chôn đào, đốt, phi tang xác bị hại. Bị cáo phạm nhiều tội nên phải áp dụng hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly khỏi xã hội một thời gian.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản, 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Vũ Thị Mừng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù, tăng 1 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt so với bản án sơ thẩm...

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang rúng động ở Hải Dương - Ảnh 3.

Khu vực thi thể chủ nợ bị đối tượng chôn và đốt xác phi tang

Cũng theo HĐXX, bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại anh D.C.C số tiền nợ 2,9 tỷ đồng; có trách nhiệm bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng, tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con bị hại. Cùng với đó, bị cáo phải cấp dưỡng hằng tháng (từ tháng 11/2020) đến khi con bị hại đủ 18 tuổi và cấp dưỡng bố mẹ bị hại đến khi qua đời.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh D.C.C đến hiệu thuốc số 126, phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP. Hải Dương) gặp Cao Tài Năng để nói chuyện và đòi số tiền Năng còn nợ gần 3 tỷ đồng.

Tại đây, anh C. đã bị Năng dùng gậy gỗ đánh chết; sau đó, Năng cùng vợ là Vũ Thị Mừng mang xác nạn nhân ra bờ sông Kim Sơn (TP. Hải Dương) chôn giấu xác; đồng thời mang xe ô tô anh C. lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cất giấu.

Đến đêm 8/2/2021, vợ chồng Năng mang giát giường, xăng, dụng cụ đào bới thi thể anh C. lên đốt và phi tang tro cốt…

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top