Thông tin tang lễ đạo diễn Nguyễn Hữu Phần

| Giải trí

GĐXH - Lễ viếng đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sẽ diễn ra vào 10h45 ngày 24/5 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng. Lễ truy điệu vào 12h00 và đưa tang vào 10h45 cùng ngày.

Vào 12h10 ngày 22/5, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - "cha đẻ" của nhiều phim truyện nổi tiếng: Em còn nhớ hay em đã quên, Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình, Làng ma - 10 năm sau,... đã qua đời sau thời gian điều trị ung thư. Ông hưởng thọ 77 tuổi.

Kim Oanh - Nữ diễn viên "Ma làng" chia sẻ thông tin lễ tang đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Theo đó, lễ viếng cố đạo diễn sẽ diễn ra vào 10h45 ngày 24/5 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng. Lễ truy điệu vào 12h00 cùng ngày. Vị đạo diễn phim "Ma làng" sẽ được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển.

Thông tin tang lễ đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - Ảnh 1.
Thông tin tang lễ đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - Ảnh 2.

Vai Ló trong "Ma làng" giúp diễn viên Kim Oanh ghi dấu ấn với khán giả

Kim Oanh nghẹn ngào viết: "Có những người gặp gỡ phải ngồi máy bay, những người gặp gỡ phải ngồi cỗ máy thời gian,… và những người chỉ có thể gặp trong mơ. Vĩnh biệt chú - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - người đạo diễn chiều cháu nhất trong sự nghiệp làm diễn viên".

Dưới bài đăng của Kim Oanh, diễn viên Nguyệt Hằng tiếc thương: "Người bố rất vui tính và chiều chuộng diễn viên! Vĩnh biệt người Thầy - người Bố!".

Thông tin tang lễ đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Phần sinh năm 1948 tại Hà Nội, quê gốc ở Văn Giang, Hưng Yên, là con út trong gia đình có 6 anh chị em; ông mồ côi bố khi mới 3 tuổi.

Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, ra trường làm giáo viên nhưng sau đó bỏ nghề học làm phim. Năm 1979, ông cùng Khải Hưng, Đỗ Minh Tuấn, Vũ Châu trở thành sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Năm 1980, ông làm phó đạo diễn của bộ phim điện ảnh "Tội lỗi cuối cùng" và quen biết Trịnh Công Sơn. Sau lần đó, ông tìm gặp lại Trịnh Công Sơn, ngỏ ý sản xuất phim dựa trên cuộc đời nhạc sĩ. Năm 1990, ông nộp kịch bản nhưng bị Hãng Phim truyện Việt Nam từ chối. Hai năm sau, ông cùng một số người bạn tự sản xuất phim "Em còn nhớ hay em đã quên", giành 4 giải Bông Sen Bạc.

Năm 1994, ông về làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam, thực hiện nhiều phim như: Những mảnh đời của Huệ, Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình,... Sau khi nghỉ hưu, ông và đồng nghiệp từng thành lập công ty giải trí, sản xuất game show. Ngoài làm đạo diễn, ông còn là giảng viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh, từng ở trong Hội đồng Duyệt phim Quốc gia.

An Khánh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Trước khi rời VTV,  đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nổi tiếng với những bộ phim truyền hình gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả

Trước khi rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nổi tiếng với những bộ phim truyền hình gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả

Giải trí -

GĐXH - Nhắc đến những bộ phim truyền hình từng làm khán giả Việt Nam nhớ mãi như: Của để dành, Phía trước là bầu trời hay chương trình Gặp nhau cuối tuần, nhiều người nhớ đến đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải. Gần 30 năm gắn bó với VTV, ông không chỉ có dấu ấn trong vai trò đạo diễn mà còn góp phần tạo nên diện mạo mới cho phim truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Văn Chung 'gặp hạn' với 'chị Phiến' trong Quyết cua anh này

Nguyễn Văn Chung 'gặp hạn' với 'chị Phiến' trong Quyết cua anh này

Giải trí -

GĐXH - Nguyễn Văn Chung và “chị Phiến” Khuyến Dương là những người góp phần “giữ lửa” cho các mảng miếng hài hước trong bộ phim điện ảnh Thái Lan "Quyết cua anh này". Giọng lồng tiếng mang đậm âm hưởng cùng phong cách hài hước, phóng khoáng của miền Tây Nam Bộ đã mang đến một phiên bản Quyết Cua Anh Này vừa khác lạ, vừa thân quen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.