Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thót tim giải cứu bé gái bị cuốn vào bánh xe máy: Lời cảnh cáo tới bố mẹ khi cho con mặc áo chống nắng

Thứ tư, 13:53 08/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Khi gặp tai nạn đau đớn vì áo chống nắng, nhiều người lớn cũng không biết xử lý ra sao chứ đừng nói là một cháu bé.

Trẻ em gặp nạn vì bị cuốn vào bánh xe do vướng áo chống nắng

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tập trung giải cứu một bé gái bị mắc kẹt cánh tay vào bánh xe sau do vướng áo chống nắng. Được biết, sự việc này xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Thót tim giải cứu bé gái bị cuốn vào bánh xe máy: Lời cảnh cáo tới bố mẹ khi cho con mặc áo chống nắng - Ảnh 1.

Người dân tìm cách giải cứu bé gái. (Ảnh cắt từ clip)

Thời điểm xảy ra sự việc, bé gái đang được phụ huynh chở về sau giờ tan trường. Trên đường đi, không may chiếc áo chống nắng của cháu bé đã bị kẹt vào bánh xe sau, kéo theo cánh tay trái của bé mắc kẹt vào luôn.

Phát hiện sự việc, bố bé gái nhanh chóng dừng xe lại và được một vài người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ giải cứu cánh tay của cháu bé ra khỏi bánh xe.

Người dân phải dùng cờ lê để gỡ bánh xe sau và dùng kéo cắt rách áo chống nắng của bé gái. Thấy bé gái đau quá hét lên, gương mặt sợ hãi, mọi người phải động viên, trấn an tinh thần bé.

Sau 1 hồi loay hoay, mọi người cũng đưa được tay cháu bé ra ngoài một cách an toàn. Bé gái sau đó đã được đưa tới bệnh viện.

Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những câu hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cháu bé, dân tình cũng dành lời cảm ơn những người đi đường vì đã giúp đỡ 2 bố con bé gái.

Câu chuyện trên như một lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, cần chủ động giữ an toàn cho con khi bé mặc áo chống nắng dài. Bởi thực tế, khi gặp tai nạn đau đớn vì "chiếc áo giáp" đó, nhiều người cũng không biết xử lý ra sao chứ đừng nói là một cháu bé.

Trước đây, nhiều trẻ em đã gặp tai nạn thương tâm liên quan đến áo chống nắng.

Vào những ngày đầu tháng 7/2020, nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội đi học bằng xe đạp cùng bạn và có mặc áo chống nắng. Trong quá trình di chuyển, không may chiếc áo chống nắng dài đến mắt cá chân cuốn vào bánh xe đạp phía sau khiến nữ sinh ngã đập mặt xuống đất, bị gẫy xương gò má bên trái, xây xát toàn bộ da vùng mặt trái, vùng mắt phù nề ảnh hưởng tới thị lực.

Các bác sĩ bệnh viện đã phải phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má cho bệnh nhân 15 tuổi là nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội.

Vào tháng 6/2020, vụ việc một bé gái bị cuốn vào bánh xe chỉ vì được mẹ quấn áo chống nắng khi tham gia giao thông khiến nhiều bậc cha mẹ và nhiều chị em không khỏi rùng mình. Cụ thể, khi chở con bằng xe máy, thấy trời nắng chị H. ở Uông Bí, Quảng Ninh đã lấy áo chống nắng của mình choàng cho con. Thật không may, do chiếc áo quá dài nên đã vướng vào bánh xe và cuốn khiến trẻ cũng bị ngã, cuốn vào theo.

Cháu bé nhập viện với vết thương hở vùng đầu và chấn thương tay trái. Vết thương vùng đỉnh trái kích thước 4cm x 1cm, bờ gọn. Sưng nề, bầm tím và xây xát mài da vùng cánh tay và khuỷu tay trái, vận động tay trái hạn chế. 

Những lưu ý khi cho con mặc áo chống nắng di chuyển bằng xe máy trên đường

Nhiều chuyên gia, bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo với các bậc phụ huynh khi di chuyển cùng con nhỏ trên đường có sử dụng áo hoặc váy chống nắng. Mọi người cần lưu ý tìm hiểu thật kĩ lưỡng các loại áo chống nắng cho bản thân cũng như con trẻ khi di chuyển trên các phương tiện giao thông.

Khi tham gia giao thông chị em phụ nữ cần chú ý:

Nên sử dụng các loại trang phục gọn gàng, vừa đủ để che chắn cho làn da của bản thân. Không nên mặc các loại váy áo che mặt kín mít, rất có thể sẽ khiến tầm nhìn bị che khuất. Váy chống nắng cần quấn vòng quanh chân, không để lòe xòe vì rất dễ bị cuốn vào bánh xe máy trong lúc di chuyển.

Những vụ tai nạn hy hữu do áo chống nắng diễn ra trong thời gian gần đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người. Vì vậy, trước khi sử dụng áo chống nắng bạn nên tìm hiểu thật kĩ lưỡng cách sử dụng cũng như chất lượng để tránh những tai nạn xảy ra ngoài ý muốn.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top