Thủ đoạn ma mãnh của nhóm đối tượng thuê xe ô tô để chiếm hàng trăm triệu đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Để dễ cầm cố xe ô tô đi thuê, các đối tượng dùng thủ đoạn hết sức tinh vi bằng cách thêm tên của chủ xe vào sổ hộ khẩu như một thành viên của gia đình mình.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thủ đoạn ma mãnh của nhóm đối tượng thuê xe ô tô để chiếm đoạt 500 triệu đồng

 - Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, cuối tháng 3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu nghi vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi nên đã tập trung điều tra, làm rõ.

Vào cuộc xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định 2 đối tượng chính trong ổ nhóm này gồm: Nguyễn Văn Thiệu (SN 1984) và Tạ Đức Nhật (SN 1994), cùng trú tại phường Trung Đô, TP Vinh. Cả Thiệu và Nhật đều là các đối tượng nghiện ma túy nặng, riêng Thiệu từng có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Theo kết quả điều tra, tháng 3/2022, Thiệu cùng Nhật đã bàn bạc và cùng nhau thuê 2 xe ô tô của 2 người ở TP Vinh. Sau đó, 2 đối tượng đem vào TP Đà Nẵng cầm cố cho Nguyễn Tiến Cả (SN 1990, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), lấy số tiền 500 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Đặc biệt, để dễ cầm cố xe, Thiệu và Nhật dùng thủ đoạn hết sức tinh vi là thêm tên chủ xe vào sổ hộ khẩu như một thành viên của gia đình mình.

Với Nguyễn Tiến Cả, đây cũng là đối tượng nghiện ma túy, thân nhân xấu, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù. Sau khi cầm cố xe từ Thiệu và Nhật, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Cả đã đưa xe từ Đà Nẵng về nhà để cất giấu.

Thủ đoạn ma mãnh của nhóm đối tượng thuê xe ô tô để chiếm đoạt 500 triệu đồng

 - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Khi Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự vào tỉnh Quảng Nam tiến hành thu giữ vật chứng vụ án, Nguyễn Tiến Cả đã chống trả quyết liệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối tượng đã dùng dao, rựa, can xăng để chống đối và dùng xích khóa lốp xe, tháo ắc quy nhằm mục đích cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ thành công vật chứng vụ án để tiến hành điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu, Tạ Đức Nhật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, củng cố tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Cả về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thuê 5 ôtô mang đi bán, cầm cố lấy 1,3 tỷ đồngThuê 5 ôtô mang đi bán, cầm cố lấy 1,3 tỷ đồng

Nam thanh niên 29 tuổi ở Đồng Tháp đã hỏi thuê 5 ôtô của người quen, sau đó mang cầm cố và bán để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Cử nhân môi trường khởi nghiệp với xe bánh mì vỉa hè

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.