Thủ đoạn nhân viên showroom ô tô lừa tiền tỷ của khách đến mua xe

| Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn tư vấn cho khách hàng không làm hợp đồng mua bán với công ty mà trực tiếp giao dịch với mình, sau đó chuyển tiền mua xe vào tài khoản cá nhân, Thái đã lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Thái (SN 1990), trú tại đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, đối tượng này là nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast.

Trước đó, Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều khách hàng, tố cáo đã làm thủ tục mua xe ô tô của nhân viên làm việc tại showroom VinFast Imperia nhưng không nhận được xe.

Trong đơn gửi đến cơ quan công an của anh N.V.P. (trú tại quận Hải An, TP. Hải Phòng) trình bày: Ngày 1/7, anh P. đến Showroom VinFast Imperia để đặt mua 1 chiếc xe ô tô Lux A 2.0 và đã đặt cọc 50 triệu đồng vào tài khoản của công ty.

Thủ đoạn nhân viên showroom ôtô lừa tiền tỷ của khách đến mua xe - Ảnh 1.

Đối tượng Lưu Văn Thái. Ảnh: Cơ quan Công an

Trong quá trình này, Thái đề nghị được giúp anh P. mua voucher giảm giá và lấy xe trong thời gian nhanh nhất. Sau khi nghe gợi ý, nghĩ Thái là nhân viên của công ty nên nạn nhân đã đồng ý. Theo yêu cầu của Thái, anh P. đã rút cọc, hủy hợp đồng với công ty để trực tiếp giao dịch với Thái. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, nạn nhân không nhận được xe như lời hứa hẹn.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa anh P.V.Đ, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP. Hải Phòng). Cụ thể, đầu tháng 7/2022, anh Đ. đến showroom VinFast Imperia để đặt mua xe 1 xe VinFast Lux A. 

Sau khi tiếp cận anh Đ., đối tượng đề nghị nạn nhân rút cọc, hủy hợp đồng với công ty để trực tiếp giao dịch với Thái. Do tin tưởng là nhân viên bán hàng của công ty nên anh Đ. đồng ý. Tổng số tiền Thái đã chiếm đoạt của anh N.V.P và P.V.Đ. hơn 1, 4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định: Năm 2018, Thái là nhân viên tư vấn bán hàng của showroom Long Biên thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast. Đến tháng 2/2022, đối tượng này chuyển về làm việc tại showrom Vinfast Imperia (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Thời điểm này, đối tượng đã chơi đánh bạc tại ứng dụng đánh bạc trực tuyến W88 dẫn đến thua lỗ.

Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Vingroup có chính sách cấp voucher (thẻ ưu đãi) cho các khách hàng để sử dụng khi mua ô tô VinFast. Những khách hàng được cấp voucher khi không có nhu cầu sử dụng có thể bán lại cho người khác.

Với công việc là tư vấn bán hàng, Thái đã môi giới cho nhiều khách mua voucher để được giảm giá khi mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Thái không sử dụng mua voucher ngay mà dùng đánh bạc và nhiều mục đích cá nhân khác. Sau này, khi giá voucher tăng cao dẫn đến việc Thái bị thua lỗ.

Do thua lỗ từ việc đánh bạc và môi giới voucher, tháng 7/2011, đối tượng nảy ý định chiếm đoạt tài sản của khách đến mua hàng. Do số lượng khách hàng mua xe Vinfasst nhiều nên công ty không đủ giao cho khách và Thái đã lợi dụng vai trò là nhân viên tư vấn bán hàng, dùng thủ đoạn hứa giúp khách hàng mua được xe trong thời gian nhanh nhất.

Để làm được việc này, Thái tư vấn cho khách hàng sẽ không làm hợp đồng mua bán với công ty mà trực tiếp giao dịch với Thái, chuyển tiền mua xe vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó chiếm đoạt.

Ngoài những bị hại nói trên, Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng còn nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và nhiều bị hại khác. Được biết, từ 19/6 đến 6/9, Thái đã đánh bạc thua hơn 8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.