Thủ khoa các khối thi đến từ đâu?

| Xã hội

Ở 5 tổ hợp xét tuyển cơ bản A, A1, B0, C0, D1, thủ khoa là thí sinh ở Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 của Bộ GD&ĐT, ở tổ hợp xét tuyển A (Toán, Vật lý, Hóa học), điểm cao nhất là 29,55. Thủ khoa là thí sinh dự thi tại hội đồng thi Hải Phòng.

Em này đạt điểm tuyệt đối ở môn Hóa học, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật lý.

Ở tổ hợp xét tuyển này, 13 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 29 trở lên. Một thủ khoa đến từ Hải Phòng (một em, thủ khoa), Nghệ An (4 em), Hà Tĩnh (2 em). Những em còn lại thuộc Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Long An, TP.HCM, mỗi nơi một em.

Thủ khoa các khối thi đến từ đâu? - Ảnh 2.

Số lượng thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên ở 5 tổ hợp xét tuyển cơ bản. Ảnh: N.S.

Trong số 13 em trên, có 5 em đạt điểm 10 ở một trong 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, môn Toán có một em (Nghệ An). Môn Vật lý có 3 em (2 em Nghệ An, một em Hà Nội). Môn Hóa có 2 em (Hải Phòng, Long An). Không thí sinh nào trong nhóm đạt hai điểm 10.

Ở tổ hợp xét tuyển A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), thủ khoa đạt 29,55 điểm. Em là thí sinh tại hội đồng thi Bắc Giang, đạt điểm 10 môn Hóa, 9,8 môn Toán và 9,75 môn Lý.

Tổ hợp này có 21 em đạt từ 29 điểm trở lên. Trong đó, 4 em từ Hà Nội, 3 em từ Nghệ An, 2 em từ Hòa Bình. Các tỉnh, thành Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Tĩnh có một thí sinh đạt điểm xét tuyển tổ hợp A1 từ 29 điểm trở lên.

Trong 21 em trên, 14 em có điểm 10, trong đó, hai em đạt 2 điểm 10 ở môn Vật lý và Tiếng Anh (thí sinh Hải Phòng và Hà Tĩnh).

Thủ khoa tổ hợp xét tuyển B0 (Toán, Hóa học, Sinh học) dự thi tại hội đồng thi Hà Tĩnh. Thí sinh đạt 30 điểm, tức môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Tổ hợp này có đến 75 thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên.

Trong số những em đạt điểm cao, một em có điểm tổ hợp là 29,75 (thí sinh ở Đồng Nai). Một thí sinh ở Đà Nẵng đạt 29,6 điểm. TP.HCM, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An đều có một thí sinh đạt 29,55 điểm.

Ở tổ hợp C0 (Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử), cả nước có 12 thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên. Trong đó, hai thủ khoa cùng đạt 29,25 điểm. Thủ khoa tại Hà Tĩnh đạt 10 điểm Lịch sử, 9,75 điểm Địa lý và 9,5 điểm Ngữ văn. Thủ khoa tại Lâm Đồng ghi hai điểm 10 ở môn Địa và Sử, điểm Văn là 9,25.

Trong số 12 thí sinh đạt điểm tổ hợp C0 từ 29 trở lên, Hà Tĩnh có 8 em (chiếm 66,67%), Lâm Đồng có 2 em. Hai thí sinh còn lại dự thi ở Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Số lượng thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên ở tổ hợp D1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) là 3 em. Thủ khoa là thí sinh ở Bình Định. Tổng điểm xét tuyển 3 môn này của em là 29,15 (Tiếng Anh 10, Văn 9,75 và Toán 9,4).

Hai thí sinh còn lại cùng ở Hà Nội, cùng có tổng điểm 29,1 (Tiếng Anh 10, Văn 9,5 và Toán 9,6).

Theo Zingnews

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.