Thủ khoa khối A toàn quốc sẽ nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội

| Xã hội

Vương Xuân Hoàng (THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh), thí sinh có điểm thi khối A cao nhất toàn quốc, sẽ nhập học ngành Công nghệ Thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Sáng 16/8, thủ khoa Vương Xuân Hoàng cho biết ngày 20/8, nam sinh sẽ nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội. Thời gian này, ngoài việc ở bên cạnh gia đình, giúp đỡ bố mẹ, Hoàng tranh thủ ôn tập để thi vào lớp Chất lượng cao của trường.

Không giống phần lớn thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đều xuất phát từ trường chuyên, Hoàng học trường cấp ba ở vùng quê thuộc xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Vương Xuân Hoàng dự thi 5 môn, trong đó điểm Toán 9,8; Vật lý 9,5; Hóa học 9,75; tổng điểm 3 môn 29,05 điểm.

Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - trao học bổng trị giá 150% học phí cho thủ khoa khối A cả nước Vương Xuân Hoàng. Ảnh: ĐHBKHN.
Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - trao học bổng trị giá 150% học phí cho thủ khoa khối A cả nước Vương Xuân Hoàng. Ảnh: ĐHBKHN.

Hoàng chia sẻ bố mẹ mong muốn em theo học ngành Dược nhưng nam sinh lại mơ ước học ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội để trở thành lập trình viên và theo hướng nghiên cứu. Biết được điều đó, cha mẹ Hoàng ủng hộ và tạo điều kiện cho con học tập.

Trước đó, ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội đã trực tiếp tới nhà thủ khoa khối A tại xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để trao học bổng khuyến khích tài năng.

Hoàng cho biết: "Em thực sự rất bất ngờ và xúc động bởi tình cảm, sự quan tâm, động viên mà thầy cô của ĐH Bách khoa Hà Nội dành cho mình. Học bổng này có giá trị vô cùng to lớn không chỉ về mặt tài chính mà còn khuyến khích, động viên tinh thần, giúp em nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên".

Được biết, mức học bổng khuyến khích tài năng bằng 150% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.