Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng chi viện đến TP Đà Nẵng

GiadinhNet - Thăm và động viên đoàn bác sĩ tăng cường từ Sở Y tế Hải Phòng hiện đang có mặt tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng và ngành y tế đã cử đoàn đến giúp TP Đà Nẵng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng chi viện đến TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sáng 8/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác điều trị các bệnh nhân nặng tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và Bệnh viện Phổi.

Tại Trung tâm Y tế Hòa Vang nơi đang điều trị cho 156 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 20 ca nặng và 2 trường hợp phải lọc máu đang được các bác sĩ tăng cường của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp theo dõi và đề ra phác đồ điều trị phù hợp.

Ngoài sự đóng góp của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai còn có thầy thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy và lực lượng y tế Đà Nẵng liên tục ứng trực tại Trung tâm Y tế Hòa Vang để xử trí trường hợp bất ngờ có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng chi viện đến TP Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm, động viên các thầy thuốc từ Hải Phòng vào chi viện cho TP Đà Nẵng. Ảnh: Tuấn Dũng.


Có mặt tại khu điều trị các bệnh nhân nặng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị đội ngũ bác sĩ bám sát tình hình diễn biến sức khỏe của bệnh nhân và đưa ra phương án cứu chữa tốt nhất.

Tại đây, Thứ trưởng cũng thăm, động viên đoàn bác sĩ vừa được Sở Y tế Hải Phòng tăng cường chi viện cho TP Đà Nẵng. Thứ trưởng đã ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng, ngành y tế đã cử đội ngũ bác sĩ vào giúp TP Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh.

Cũng trong sáng 8/8, Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động chữa bệnh của tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đây là nơi có Đội công tác của Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang ứng trực ngày đêm. Lãnh đạo Bệnh viện Phổi đã báo cáo nhanh với thứ trưởng tình hình thu dung bệnh nhân mắc COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng chi viện đến TP Đà Nẵng - Ảnh 4.

Thứ trưởng kiểm tra việc điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.


Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cho 12 bệnh nhân hồi sức. 7 bệnh nhân nặng (5 ca thở máy, 2 ca chạy ECMO, trong đó 1 ca lọc máu) và 5 bệnh nhân hồi sức đang thở oxy. Bên cạnh đó, Bệnh viện Phổi đang sẵn sàng chuẩn bị cho một số phòng hồi sức cấp cứu để tiếp nhận thêm bệnh nhân được chuyển đến.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hoan nghênh tinh thần khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới để hiện nay chúng ta kịp thời có được cơ sở điều trị an toàn trong mùa dịch, các thầy thuốc có thể yên tâm tập trung cứu chữa bệnh nhân.

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Lê Bảo - Minh Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 11 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 1 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top