Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Cơ bản Việt Nam đã tiếp cận được 150 triệu liều vaccine

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh, trong năm 2021, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Hiện nay, cơ bản Việt Nam đã tiếp cận được số lượng vaccine này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Cơ bản Việt Nam đã tiếp cận được 150 triệu liều vaccine - Ảnh 1.

Trực tiếp mua vaccine từ nhà sản xuất

Chiều tối 3/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5/2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Cùng tham dự có nhiều lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo đài quan tâm và đặt câu hỏi đến Bộ Y tế về tiến trình nhập khẩu vaccine, quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Trả lời về điều này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, để có nguồn cung cấp vaccine nhanh nhất, Chính phủ có chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện các địa phương, doanh nghiệp có đủ điều kiện nhập khẩu và có nguồn vaccine.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Cơ bản Việt Nam đã tiếp cận được 150 triệu liều vaccine - Ảnh 2.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021.

"Có hai cách tham gia là huy động cho quỹ vaccine và trực tiếp nhập khẩu vaccine từ nguồn tin cậy", Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Về việc kiểm soát chất lượng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết vaccine được nhà sản xuất bảo đảm, được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp nên vẫn cần tiếp tục theo dõi chứ chưa giống như vaccine đã được sử dụng từ lâu. Bên cạnh đó, nhiều loại vaccine cần được bảo quản trong điều kiện ngặt nghèo. Một số loại vaccine về đến Việt Nam cũng được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp, thiếu hồ sơ nên một số nội dung chưa thể kiểm định được.

"Để kiểm soát tốt nhất, chúng ta phải trực tiếp mua của nhà sản xuất, không qua trung gian hoặc nhà sản xuất ủy quyền chính thức bằng văn bản để chúng ta kiểm tra và xem xét mua trực tiếp", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Cơ bản Việt Nam đã tiếp cận được 150 triệu liều vaccine - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Đối với tiến độ tiêm vaccine, trong năm 2021 Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 150 triệu liều để tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Cơ bản chúng ta đã tiếp cận được số lượng này, tuy nhiên khi mua vaccine thì phải chấp nhận ký cam kết thỏa thuận miễn trách nhiệm cho nhà sản xuất về chất lượng, về tiến độ giao hàng. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, nguồn vaccine của Việt Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất và không thuộc nhóm được ưu tiên cung cấp vaccine.

"Tuy nhiên từ tháng 8/2021 tới, tất cả các nguồn vaccine chúng ta tiếp cận sẽ về nước dồi dào hơn", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Chuẩn bị kỹ kịch bản cho các khu công nghiệp

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh, hiện nay các khu công nghiệp là một trong những nơi tham gia vào mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế..

Các nhà máy, khu công nghiệp là môi trường rất dễ lây lan virus do rất đông người làm việc. Đặc biệt, biến chủng SARS-CoV-2 chủ yếu lưu hành trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 này có tốc độ lây lan nhanh, mạnh và rộng, không chỉ lây lan qua giọt bắn mà còn có thể lây lan mạnh trong môi trường kín, không thoáng khí. Việc đeo khẩu trang hết sức quan trọng.

Với điều kiện làm việc, ăn ở của các công nhân khu công nghiệp hiện nay khiến virus dễ lây lan nên Bộ Y tế tập trung ưu tiên chống dịch cho các khu công nghiệp, trong đó có việc ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang, mỗi tỉnh ưu tiên 150.000 liều cho các công nhân.

Thứ hai, CDC các tỉnh tuyên truyền cho công nhân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Chuẩn bị các khu cách ly, tránh nhiễm chéo trong các khu cách ly, khu công nghiệp.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường thông tin, hiện tại TP Hồ Chí Minh hiện nay chưa ghi nhận dịch COVID-19 lây nhiễm trong khu công nghiệp nhưng TP đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản như bố trí các khu cách ly, các biện pháp phòng, chống trong khu công nghiệp và sắp tới sẽ tiêm vaccine cho công nhân.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 21 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Top