Thủ tướng: Không áp dụng mức "nguy cơ cao" cho toàn Hà Nội

| Y tế

GiadinhNet - Một vài khu vực như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh và một số nơi có các ca nhiễm chưa đủ 14 ngày, những nơi này thuộc nhóm nguy cơ cao, phải áp dụng nghiêm khắc Chỉ thị 16.

Thủ tướng: Không áp dụng mức nguy cơ cao cho toàn Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều 22/4, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng mà Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề xuất trong cuộc họp.

Theo đó, hiện nay, 63 tỉnh, thành ở Việt Nam được xếp vào 3 nhóm: (1) nguy cơ cao – (2) có nguy cơ và (3) nguy cơ thấp. Hà Nội đang được Ban chỉ đạo đề xuất vào nhóm (1); TP HCM, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm (2); số còn lại là nhóm (3).

Thủ tướng: Không áp dụng mức nguy cơ cao cho toàn Hà Nội - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng cho biết, chưa áp dụng "nguy cơ cao" với toàn Hà Nội mà chỉ áp dụng với một vài khu vực như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh và một số nơi có các ca nhiễm chưa đủ 14 ngày, những nơi này phải áp dụng nghiêm khắc Chỉ thị 16.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội có quyết định thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 với các địa phương trên. Những nơi còn lại của Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ" .

Tương tự, chỉ một khu vực của Hà Giang có bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao. Các địa phương khác như các quận, huyện khác của Hà Nội, hay của Hà Giang là "có nguy cơ".

Được biết, hiện nay, Hà Nội còn 17/31 ổ dịch chưa qua 28 ngày. Tới 12/5, nếu không phát sinh thêm ca bệnh mới, 100% ổ dịch của Hà Nội mới qua 28 ngày. Hiện Hà Nội còn 3 bệnh nhân COVID-19 chưa đủ 14 ngày (phải tới 29/4 mới đủ).

Các tỉnh, thành khác cần kiểm soát chặt chẽ, theo dõi nghiêm ngặt nhưng tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, hoạt động bình thường cho người dân.

Các địa phương khác có nguy cơ trong bối cảnh hiện nay phải đề cao cảnh giác, "không được quá vui mừng", phải đề ra biện pháp cụ thể trong phòng chống COVID-19.

Ngay tại các địa phương, các huyện "có nguy cơ" hay "nguy cơ cao", Chủ tịch UBND tỉnh, thành có trách nhiệm quyết định tạo điều kiện cho lưu thông hàng hoá, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhưng bảo đảm biện pháp phòng chống dịch; Đi sâu, đi sát xác định cấp độ nguy cơ của các huyện, xã, thôn bản trên địa phương mình để có biện pháp áp dụng phù hợp;...

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định cụ thể các việc như mở các cửa hàng, cửa hiệu, các dịch vụ, hay cấm các dịch vụ không thiết yếu, không kinh doanh trên đường phố ở các khu vực nguy cơ cao và những biện pháp phòng dịch cần thiết....

Võ Thu



Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.