Thủ tướng không đồng ý đóng cửa các di tích, danh lam để kiểm soát dịch corona

| Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tạm dừng hoạt động các khu di tích, danh lam thắng cảnh để kiểm soát dịch bệnh do virus corona.

Thủ tướng không đồng ý đóng cửa các di tích, danh lam để kiểm soát dịch corona - Ảnh 1.

Chiều 4/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng "chống dịch như chống giặc", thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chủ trương không để tụ tập đông người để hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thủ tướng không đồng ý đóng cửa các di tích, danh lam để kiểm soát dịch corona - Ảnh 3.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp

Tuy nhiên, theo bà Thủy, nếu chỉ tạm dừng các hoạt động lễ hội mà không tạm dừng hoạt động du lịch thì rất khó kiểm soát vấn đề tụ tập đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Chính vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Thủ tướng về vấn đề này.

"Do vậy, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ kiên quyết phải tạm dừng cả các hoạt động tại các khu di tích, danh lam thắng cảnh thì mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề tụ tập đông người. Về vấn đề này, qua nắm bắt cơ bản các địa phương đều đồng thuận, nhưng có một số cá nhân, đơn vị vì lợi ích kinh tế nên đã có những phản ứng" - bà Thủy nói.

Về khắc phục hậu quả do ảnh hưởng dịch bệnh đến hoạt động du lịch, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp và thống nhất chủ trương trong tuần này sẽ làm việc với Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp du lịch để bàn giải pháp tái cơ cấu và tìm kiếm thị trường du lịch mới để phục hồi, phát triển sau khi dịch bệnh này chấm dứt.

Trước kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ này kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm quy mô các lễ hội tại địa phương; phối hợp với các tỉnh đã công bố dịch triệt để thực hiện việc dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc.

Thủ tướng không đồng ý với kiến nghị tạm dừng các hoạt động ở khu di tích, danh lam thắng cảnh.

"Di dích, danh lam thắng cảnh không phải lễ hội vẫn hoạt động bình thường. Đoàn du khách họ đi thành từng đoàn nhỏ lẻ thì vẫn bình thường" - Thủ tướng nói.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.