Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ chạy lũ

Thứ sáu, 22:12 14/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước mưa lũ, Công an Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng tham gia điều tiết giao thông, chốt chặn tại những khu vực bị ngập lụt và tham gia giúp dân di dời, chuyển đồ tránh lũ.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 1.

Tối 14/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, nước các sông đang lên, nhiều khu vực ở các địa phương đã xuất hiện ngập lụt.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 2.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lụt, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương giúp dân ứng phó thiên tai. Đặc biệt, phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, với quan điểm tính mạng con người là trên hết, là quan trọng nhất.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ chạy lũ - Ảnh 3.

Tại nhiều địa bàn toàn tỉnh huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, TX. Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế.. lực lượng công an Thừa Thiên Huế đã tuyên truyền người dân nâng cao tinh cảnh giác, không chủ quan trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ; kịp thời phối hợp, hỗ trợ, di dời hộ dân vùng xung yếu, thấp trũng; neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn…

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 3.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng triển khai lực lượng hướng dẫn, chốt chặn, lập rào chắn vùng nước ngập sâu, cảnh giới người, phương tiện qua lại; không để bà con đi vớt củi, đánh cá, trành hậu quả đáng tiếc; tại địa bàn miền núi Nam Đông, A Lưới, lực lượng công an huyện triển khai tuyên truyền, thông tin cảnh báo, chốt chặn tuyến đường có nguy cơ sạt lỡ, nước ngập sâu, kịp thời phối hợp các đơn vị chức năng xử lý sự cố xảy ra. Công an các đơn vị, tập trung kế hoạch đảm bảo ANTT không để các đối tượng xấu lợi dụng bà con đi tránh lụt, bão để trộm cắp tài sản.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 4.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời, kê cao đồ đạc để chủ động ứng phó trong trường hợp ngập lụt xảy ra.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 5.

Trong tối 14/10, các chiến sĩ Công an phường Gia Hội (TP. Huế) đã triển khai lực lượng giúp dân kê cao đồ đạc tránh lũ.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 6.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ chạy lũ - Ảnh 8.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra tại đoạn quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Lực lượng CSGT dầm mưa giúp dân di chuyển qua đoạn đường bị nước ngập sâu.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 7.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, trên QL1A, đoạn đi qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc; km 829 gần cầu vượt Thủy Dương; km 867 bắc hầm Phước Tượng nước ngập sâu khoảng 50 – 60cm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện và Phòng CSGT Công an tỉnh tập trung huy động toàn bộ CBCS phối hợp tuần tra, điều hòa, hướng dẫn giao thông. Hiện do, mực nước ngập sâu gây nguy hiểm người và phương tiện, nên lực lượng chức năng lập rào chắn, đặt biển cấm các phương tiện lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.


Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 8.

Lực lượng công an điều tiết giao thông tại Đèo A Co thuộc tuyến đường QL49 qua huyện A Lưới.

Thừa Thiên Huế: Công an dầm mưa điều tiết giao thông, giúp dân chuyển đồ tránh lũ - Ảnh 9.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng mưa các trạm từ 0h ngày 14/10 đến 18h ngày 14/10 trung bình từ 150-300 mm, có nơi cao hơn như Lộc Tiến 364mm, Lăng Cô 313mm, Thủy Yên 351mm. Mực nước sông Hương tại Kim Long là +2,34m trên báo động II 0,34m. Mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc là +3,39m, trên báo động II 0,39m. Dự báo mực nước các sông Hương, Sông Bồ vào tối ngày hôm nay đạt, trên báo động 3.

Thừa Thiên Huế cho học sinh vùng trũng nghỉ học từ chiều nay để ứng phó mưa lũThừa Thiên Huế cho học sinh vùng trũng nghỉ học từ chiều nay để ứng phó mưa lũ

GiadinhNet - Ứng phó với mưa lũ, học sinh vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghỉ học từ chiều nay.

 

Hoàng Dũng
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top