Thúc đẩy quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ nhiễm HIV
GiadinhNet - Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, thời gian qua, Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả mô hình “Cung cấp, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”, góp phần thúc đẩy quyền trẻ em, đồng thời thay đổi nhận thức của người dân về chống phân biệt đối xử, nâng cao chất lượng sống của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn.

Trẻ nhiễm HIV cần được sự quan tâm của toàn xã hội. Ảnh: Thùy Chi
Chăm sóc toàn diện hơn về sức khỏe, y tế, giáo dục
"Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất", trong đó có việc bảo đảm quyền cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS là vấn đề được các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đặc biệt quan tâm. 5 năm qua, mô hình "Cung cấp, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS" đã góp phần thúc đẩy quyền trẻ em, đồng thời thay đổi nhận thức của người dân về chống phân biệt đối xử, nâng cao chất lượng sống của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại nhiều địa phương.
Phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh xây dựng thí điểm mô hình "Cung cấp, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS". Với hơn 40 trẻ chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, việc triển khai mô hình phát huy hiệu quả ngày càng tích cực khi các em được hưởng những điều kiện chăm sóc toàn diện hơn về sức khỏe, y tế, giáo dục…
Đến nay, 100% trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý tại phường đều được cấp miễn phí thẻ BHYT, hỗ trợ dinh dưỡng, phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. Vào các dịp lễ, Tết, các em được tổ chức vui chơi, tặng quà; cha mẹ, người chăm sóc trẻ được truyền thông, tư vấn các vấn đề liên quan đến chính sách cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV; cung cấp kỹ năng chăm sóc và cách phòng tránh, chống phân biệt, kỳ thị…
Chị Phạm Thị Hiền, Trưởng nhóm Vì ngày mai tươi sáng (phường Võ Cường) cho biết: "Chuyển biến rõ nét nhất từ khi triển khai mô hình chính là sự vào cuộc quyết liệt của các Ban, ngành, đoàn thể địa phương, sự thay đổi nhận thức của cộng đồng dân cư về việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Những ánh mắt, hành động mang tính phân biệt đối xử đã ít đi, thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ ngày một nhiều hơn của xã hội, tạo điều kiện để con em những người có HIV được phát triển bình đẳng như bao trẻ em khác".
Được sự hỗ trợ của Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh còn triển khai nhân rộng mô hình tại xã Ngọc Xá, xã Đào Viên (huyện Quế Võ) và phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh). Tham gia mô hình là các các đối tượng trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi do cha, mẹ chết vì nhiễm HIV/AIDS, trẻ sống cùng người nhiễm HIV/AIDS; trẻ là con của người sử dụng ma túy, mua bán dâm…
Bảo đảm cho trẻ được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
Nội dung hoạt động của mô hình bảo đảm cho trẻ được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Chăm sóc, điều trị, tư vấn sức khỏe; cung cấp thuốc ARV miễn phí cho các bà mẹ mang thai và trẻ em, xét nghiệm PCR để chẩn đoán sớm tình trạng nhiễm HIV trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...
Đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và tạo điều kiện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đi học. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS không bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong trường học hay khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác. Hàng năm, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ y tế, hỗ trợ dinh dưỡng, tham gia vui chơi trong các ngày lễ, Tết, Quốc tế Thiếu nhi… với số kinh phí khoảng 200 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách địa phương và thông qua vận động xã hội.
Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Phó Trưởng phòng Chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cho hay: "Với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều em không được gia đình chăm sóc do cha mẹ đã chết, phải sống cùng người bảo trợ hoặc ông, bà, họ hàng, gia cảnh khó khăn. Qua 5 năm triển khai (2015-2019), các mô hình kết nối toàn diện, giúp các em có điều kiện thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em như: Được vui chơi, đến trường học tập, chăm sóc y tế, phát triển thể chất, tinh thần… Tại Diễn đàn Trẻ em các cấp hàng năm, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tham gia, đóng góp ý kiến, khuyến nghị về những vấn đề liên quan, thực hiện quyền tham gia theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em".
Bên cạnh chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH còn đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức truyền thông tại 14 trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh cho gần 10.000 lượt học sinh về kỹ năng chăm sóc, chống kỳ thị, phân biệt đối xử; tổ chức 8 hội nghị truyền thông cho 1.200 ông bà, cha mẹ thuộc 16 xã, phường, thị trấn về kiến thức kỹ năng kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...
Trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS rất cần sự cảm thông, quan tâm, đùm bọc của xã hội bởi sự hiểu biết toàn diện, đúng đắn về HIV/AIDS, giúp cộng đồng có ý thức, thái độ thiện chí và đối xử bình đẳng, tiếp thêm nghị lực để các trẻ sống tích cực, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Thùy Chi – Hoài Phương

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcCác bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 4 ngày trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 5 ngày trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 5 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi
Y tế - 6 ngày trướcBuổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.