Thực hư nơi ở của BN459 bị dỡ phong tỏa do... nhầm?

| Y tế

GiadinhNet – Lý do dỡ phong tỏa nơi ở của bệnh nhân số 459 mắc COVID-19 (ngõ 466 Hoàng Hoa Thám) là do 18 trường hợp F1 có liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Thực hư nơi ở của BN459 bị dỡ do phong tỏa nhầm - Ảnh 1.

Ngày 30/7, thông tin về việc dỡ phong tỏa ngõ 466 Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ – nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19 số 459) do phong tỏa nhầm đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng, do phong tỏa nhầm nên mới gỡ hàng rào sắt tại khu vực ngõ 466 Hoàng Hoa Thám.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi đã bác bỏ việc nhầm lẫn trong quá trình phong tỏa.

Thực hư nơi ở của BN459 bị dỡ do phong tỏa nhầm - Ảnh 3.

Theo chính quyền địa phương, lý do dỡ phong tỏa nơi ở của bệnh nhân số 459 mắc COVID-19 (ngõ 466 Hoàng Hoa Thám) là do 18 trường hợp F1 có liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Nguyệt Ánh.

Ông Hải cho biết, việc dỡ phong tỏa do phong tỏa nhầm là hoàn toàn không chính xác.

Theo ông Hải, sau khi BN459 đi từ Đà Nẵng về chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc với bất kỳ người dân nào ở xung quanh. 18 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Cũng theo ông Hải: "Sau khi các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, thì chúng tôi tạm thời tháo bỏ rào chắn phong tỏa tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám - nơi bệnh nhân 459 sinh sống, sau khi toàn bộ khu vực được phun khử khuẩn".

Ông Hải cho hay, 50 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn đã được lực lượng chức năng cơ sở khảo sát và đều được xác nhận không tiếp xúc gần với BN459.

Trước đó vào tối 29/7, các lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời ngõ 466 Hoàng Hoa Thám và một số ngõ nhỏ lân cận thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ sau khi ghi nhận bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.