Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư nước hoa “ngửi là trao thân”

Thứ hai, 14:07 25/11/2013 | Sống khỏe

Giới trẻ gần đây bàn tán khá nhiều vềmột số loại nước hoa nhập khẩu có nhãn hiệu Rush, Quick, Red Strength, Popper… và một số loại khác ghi tiếng Trung Quốc, được cho là có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Không chỉ một số bạn trai muốn thử dùng để có cảm giác “nhiều hơn, lâu hơn” mà một số bạn gái cũng bày tỏ mối lo của mình trên facebook khi sợ hít nhằm loại nước hoa này sẽ không tự chủ được, tình nguyện trao thân cho người lạ. Nỗi lo ấy có cơ sở không.

Giới trẻ gần đây bàn tán khá nhiều vềmột số loại nước hoa nhập khẩu có nhãn hiệu Rush, Quick, Red Strength, Popper… và một số loại khác ghi tiếng Trung Quốc, được cho là có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Không chỉ một số bạn trai muốn thử dùng để có cảm giác “nhiều hơn, lâu hơn” mà một số bạn gái cũng bày tỏ mối lo của mình trên facebook khi sợ hít nhằm loại nước hoa này sẽ không tự chủ được, tình nguyện trao thân cho người lạ. Nỗi lo ấy có cơ sở không.

Thực hư nước hoa “ngửi là trao thân” 1
Nước hoa kích dục rao bán trên mạng. Ảnh: T.V

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các loại nước hoa được rao là có khả năng kích thích ham muốn tình dục này đang bán khá rầm rộ trên internet và tại một số tiệm chuyên bán đồ dùng hỗ trợ quan hệ tình dục, với giá 800.000 đồng đến 1,5 triệu. Thông tin trên sản phẩm cho biết thành phần chính của nước hoa là nhóm chất alkyl nitrites (amyl nitrite, butyl nitrite, isobutyl nitrite…), ở dạng chất lỏng nén trong chai nhỏ 10ml. Theo lời quảng cáo, tác dụng của nước hoa rất nhanh, khi đã mở nắp, chỉ vài giây hoặc 2 – 3 phút ngửi sẽ có cảm giác nôn nao, kích thích nhu cầu quan hệ tình dục mãnh liệt.

Chỉ làm tăng ham muốn có sẵn

TS.BS Nguyễn Thành Như, uỷ viên ban chấp hành hội Y học giới tính châu Á – Thái Bình Dương, hội viên hội Nam khoa Hoa Kỳ cho biết alkyl nitrites là chất gây cảm giác hưng phấn chung, trong đó có hưng phấn tình dục. Chất này cũng hay có trong các bình xịt thơm (air freshener)… “Hít chất này sẽ làm tăng nhịp tim, mạch máu khắp người giãn ra, có cảm giác ấm, hưng phấn”, BS Như nói. Tuy nhiên, theo BS Như, phụ nữ cần cảnh giác nhưng chớ quá hoang mang bởi đây là chất làm tăng thêm hưng phấn chứ gặp người lạ trên xe đò, đang làm việc căng thẳng ở công sở, đang đi chợ... thì hít phải chỉ có thể có cảm giác sảng khoái chứ không thể có ham muốn tình dục.

TS.DS Nguyễn Quốc Tuấn, hội Dược học Việt Nam cho biết thêm: alkyl nitrites từng được ghi nhận dược tính khoảng năm 1857, để trị chứng đau thắt ngực, do có tác dụng làm giãn mạch giúp máu trở về tim và đến não nhanh hơn, nhưng sau đó không được chỉ định sử dụng. Hoạt chất này có tác dụng mạnh, có thể làm cho người hít phải choáng váng, chóng mặt, nhịp tim đập rất nhanh... Nếu dính trên da có thể gây phỏng. Y văn có nói đến tác dụng của hoạt chất này trong tình dục như cảm thấy cơ quan sinh dục có vẻ to ra (do giãn mạch) nhưng một số trường hợp lại gây rối loạn cương dương.

Có thể gây tử vong!

PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Hoà, giám đốc trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc cho biết alkyl nitrites được hấp thu rất nhanh khi hít theo đường hô hấp, nên được dùng điều trị ngay cho các bệnh nhân được xác định ngộ độc cyanua, do hình thành methemoglobin kết hợp với cyanua thành dạng cyanmethemoglobin không độc. Alkyl nitrites có thể gây ra các tác dụng không mong muốn như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn, chứng giảm huyết áp, bồn chồn, khó thở, loạn nhịp tim, suy tim mạch, chứng tim đập nhanh...

Khi quá liều gây ra chứng xanh tím, ngất, không phối hợp được các động tác, yếu cơ do giãn mạch máu, methemoglobin không vận chuyển được oxy, gây tăng nhãn áp và áp lực nội sọ. “Chúng ta cần nhận thức rõ những nguy cơ đi kèm với các sản phẩm nước hoa mập mờ chất lượng, không rõ nguồn gốc đang quảng cáo tràn lan trên internet. Nếu lạm dụng sẽ gây ra các tác dụng phụ ở mức độ nghiêm trọng, thậm chí hôn mê và đôi khi tử vong đột ngột”, PGS Hoà cảnh báo.

BS Như cho biết tác hại thường hay gặp của alkyl nitrites là nhức đầu do tác dụng giãn mạch của nó, và khuyến cáo: “Nam giới nếu dùng nó cho tăng hưng phấn, rồi uống thêm thuốc hỗ trợ cương như Viagra, Levitra, Cialis thì rất dễ gặp nguy hiểm, vì sự phối hợp của các chất nitrite với một trong ba thuốc đó sẽ gây tụt huyết áp mạnh, có thể tử vong”.

Theo DS Tuấn, nước hoa kích dục nói riêng và một số thuốc kích dục nói chung đa phần không màu, không mùi nên khó nhận biết, nhưng nếu cơ thể có những phản ứng khi hoá chất chưa thực sự ngấm như: cảm giác nóng ran, khó chịu, bị choáng, nhịp tim đập rất nhanh, cảm giác như có tiếng trống đánh trong đầu… nên gọi người thân đưa đến bệnh viện để được giải độc kịp thời.

“Đặc trưng của cơ thể phụ nữ đòi hỏi phải được kích thích cơ học và khi có cảm xúc thì mới tạo được sự hưng phấn, do đó không thể có loại nước hoa nào chỉ ngửi thôi mà trao thân không thể cưỡng lại…”, DS Tuấn kết luận và cảnh báo thêm: “Đã có nhiều trường hợp phải nhập viện vì rối loạn cương dương sau khi sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tình dục, trong đó không ngoại trừ có nước hoa kích dục”. Ngoài ra, tuỳ tiện sử dụng nước hoa kích dục còn làm hình thành quan điểm lệch lạc về lối sống, tình yêu, gây nguy cơ vô sinh, rối loạn tâm thần…

Theo Sài Gòn Tiếp thị

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 54 phút trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 4 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top