Thực hư thông tin thủy điện Suối Mu 'xả lũ' làm du khách hoảng loạn tháo chạy

| Thời sự

Trước thông tin cho rằng Nhà máy Thủy điện Suối Mu “xả lũ” khiến nhiều du khách đang tắm ở hạ nguồn hoảng loạn tháo chạy, Sở Công Thương tỉnh Hoà Bình đã kiểm tra và thông tin chính thức.

Chiều 14/6, ông Bùi Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình cho biết, sáng cùng ngày ông cùng đoàn công tác của Sở phối hợp với các đơn vị chức năng đi kiểm tra tại nhà máy thủy điện Suối Mu.

Việc kiểm tra trên được thực hiện sau khi xảy ra sự việc một số du khách tắm tại khu vực hạ nguồn của nhà máy thủy điện phản ánh về việc mực nước dâng cao, khiến những người đang tắm hoảng loạn tháo chạy vào ngày 9/6.

Qua quá trình kiểm tra, ông Bùi Xuân Hùng khẳng định, không có việc nhà máy thủy điện Suối Mu xả lũ vào ngày 9/6.

Thực hư thông tin thủy điện Suối Mu 'xả lũ' làm du khách hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, thủy điện Suối Mu được đầu tư xây dựng gồm có hai mục tiêu chính, ngoài chức năng phát điện thì còn có nhiệm vụ chia sẻ nguồn nước để phục vụ cho du lịch (thác Mu).

Với những nhiệm vụ nêu trên của thủy điện Suối Mu, ông Hùng cho rằng, thác Mu thường xuyên có nước là việc không bất thường.

"Nhà máy thủy điện cho mở cửa van xả để kiểm tra thiết bị. Trước khi mở cửa van nhà máy có phát thông tin qua hệ thống loa trên mặt đập", ông Hùng thông tin.

Đối với các trường hợp du khách tháo chạy khi thấy mực nước suối dâng cao, ông Hùng cho rằng vị trí của những du khách này tắm cách nhà máy thuỷ điện khoảng 2km. Ở đây có một số homestay hoạt động, du khách trải nghiệm dịch vụ tắm suối tự phát. Khi thấy nước dâng lên, du khách lên bờ.

"Báo cáo của địa phương cho thấy, không xảy ra thiệt hại nào về người và tài sản", ông Hùng khẳng định.

Về giải pháp trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hoà Bình cho biết, đã yêu cầu nhà máy thủy điện Suối Mu phải rà soát lại hệ thống phát thanh để lắp đặt thêm loa mới.

"Việc lắp hệ thống cảnh báo có quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và nhà máy, quy chế này thống nhất việc đặt loa ở đâu. Chính quyền có trách nhiệm thông tin đến người dân về các tín hiệu cảnh báo để thực hiện các biện pháp an toàn. Những nội dung này sẽ được Sở Công Thương ban hành văn bản và yêu cầu cụ thể", ông Hùng thông tin.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị cuốn trôi khi qua suối ở Lai ChâuTìm thấy thi thể nạn nhân bị cuốn trôi khi qua suối ở Lai Châu

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 11/6, lực lượng cứu hộ địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lò Cá Nu bị nước cuốn trôi ngày 10/6 khi đi qua ngập tràn trên suối Nâm Xí Lùng (xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè).

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Thời sự -

GĐXH - Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ chính thức áp dụng quy định mới. Điểm đột phá đáng chú ý nhất là yêu cầu giữ khoảng cách an toàn sẽ được lồng ghép xuyên suốt trong cả 12 bài thi, nhằm đánh giá sát thực tế khả năng xử lý tình huống của người lái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.