Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuê người xông đất đầu năm

Thứ hai, 16:26 17/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Trước đây, người xông đất thường là người thân, bạn bè, nhưng bây giờ, tại Hà Nội đã có dịch vụ cho thuê người xông đất.

Năm hết, Tết về, hàng loạt dịch vụ ăn theo mọc lên, có những dịch vụ mà chỉ nghe đến cũng đủ khiến người ta phải giật mình như cho thuê người yêu để... chơi Tết, đóng giả tặng quà đêm giao thừa... Bây giờ, người ta còn thuê người xông đất.
 
Phong (giữa) và một người bạn trong nhóm đi xông đất thuê đang tư vấn cho
 khách hàng. Ảnh: Q.M
 
Chào hàng trên mạng
 
Xông đất đã trở thành truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt. Vào thời khắc đầu tiên của năm mới, với mong muốn một năm hanh thông, suôn sẻ, chủ nhà thường chọn người đến thăm nhà đầu tiên. Đây được xem là một nét văn hóa và người được chọn thường là người hợp với chủ nhà, hợp tuổi, hợp tính. Người ta cũng chọn người xông đất là người tốt, cởi mở, chân thành, ham học hỏi và nhiều thành công. Gia chủ đón khách xông đất với niềm vui thường trực và bao lì xì trên tay. Từ trước đến nay, người xông đất thường là người thân, bạn bè, nhưng bây giờ, tại Hà Nội đã có dịch vụ cho thuê người xông đất. Chưa biết việc này làm ăn phát đạt đến đâu, nhưng đã có hàng trăm người đăng ký dịch vụ. Từ đó, cũng có nhiều chuyện để bàn.
 
Trên website Rong..., một sinh viên tên Phong đã để lại lời chào khá hấp dẫn: "Sắp Tết rồi, ai cũng mong có một năm mới thành đạt và hạnh phúc. Xông nhà là truyền thống từ ngàn xưa của cha ông ta, chọn một người hợp tuổi hợp mệnh để xông nhà là không đơn giản. Tôi là Phong, sinh năm 1993 mang tuổi Dậu, có mệnh Kim rất hợp với tuổi Mèo. Tôi lại sinh tháng 10 mang cung Thiên Bình nên luôn mang lại sự bình an cân bằng cho cuộc sống... Vì vậy, gia chủ nào có nhu cầu cần người xông đất đầu năm hãy để lại lời nhắn cho tôi... Khi giao dịch tôi sẽ mang theo chứng minh thư và thẻ sinh viên để đảm bảo đúng tuổi và độ "lành" về nhân thân... Lưu ý, chỉ phục vụ xông đất cho gia chủ tại khu vực Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội)".
 
Trao đổi với Phong, chúng tôi được biết, cậu sinh viên này chỉ là người đại diện đăng đàn cho một nhóm 15 sinh viên khác chuyên đi xông đất thuê cho gia chủ trong những ngày đầu xuân. Nhóm bạn của Phong cho hay, họ đều là những sinh viên, gia đình ở tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Việc cả nhóm quyết định đi xông đất thuê trong ngày đầu năm là để kiếm thêm thu nhập và trải nghiệm thêm về cuộc sống... Theo Phong, đi xông đất vào ngày đầu năm cũng giống như đi chơi Tết. Vì nếu ở nhà thì mấy ngày đầu năm cũng chỉ loanh quanh đi đến nhà bạn bè hay hàng xóm để chúc Tết...
 
Được biết, nhóm của Phong cũng đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng từ nhiều gia chủ. Giá cho mỗi lần đi xông đất được nhóm của Phong đưa ra là 200.000 đồng, không tính tiền gia chủ hào phóng mừng tuổi thêm.
 
Xông đất có... hát  khuyến mại
 
Nếu như dịch vụ xông đất của Phong và nhóm bạn sinh viên kể trên chỉ là tự phát, thì một dịch vụ xông đất thuê chuyên nghiệp khác với tên gọi "Phúc, Lộc, Thọ" thuộc Trung tâm Hoa Đà Hà Nội đã hình thành. Ai có nhu cầu có thể vào trang web của trung tâm này đăng ký.
 
Khó tin lắm!

"Đối với bất kỳ ai, năm mới đến thì việc quan trọng là tìm thấy niềm vui và sự thoải mái… Việc chọn người xông đất đúng tuổi, đúng mệnh thông qua các dịch vụ môi giới là không cần thiết. Bởi không có gì đảm bảo người hợp tuổi đến xông đất thì năm đó gia chủ làm ăn phát đạt.
 
Chưa nói tới việc căn cứ vào cơ sở nào để khẳng định người đến xông đất nhà mình là...hợp tuổi? Ngoài ra, việc người đó là người tốt hay lại là những kẻ lưu manh thì bản thân gia chủ cũng không thể biết nếu đi thuê".
 
Tiến sỹ Nguyễn Thị Nhường - Giảng viên khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết, song dịch vụ này đã nhận được gần 200 đăng ký của khách hàng. Gia chủ khi đến trung tâm đăng ký thuê người xông đất thì được tư vấn về tuổi, mệnh. Gia chủ ứng với tuổi gì trong năm mới để làm ăn phát đạt sẽ được trung tâm lựa chọn người có tuổi phù hợp đến xông đất.
 
Khi đến xông đất cho gia chủ, người của trung tâm Hoa Đà sẽ mặc trang phục của các ông Phúc, Lộc hoặc Thọ tuỳ theo đăng ký. Nếu gia chủ có nhu cầu cần cả 3 ông thần tài đến xông đất cùng lúc cũng sẽ được trung tâm này đáp ứng.
 
Theo Trung tâm Hoa Đà, giá cho của một lần xông đất là 650.000 đồng. Khi đến chúc Tết cho gia chủ, các "ông Phúc, Lộc, Thọ" sẽ mang theo những chùm bóng bay đỏ với mong muốn cho chuyện làm ăn của gia chủ trong cả năm sẽ được bay bổng, may mắn... và đỏ. Nếu có yêu cầu, chủ nhà còn được các "ông Phúc, Lộc Thọ" hát và tặng câu đối, thậm chí cả tặng quà lấy may.
 
Bà Nguyễn Thanh Hoa - Đại diện của Trung tâm Hoa Đà cho biết, khách hàng có nhu cầu xông đất đầu năm không chỉ có gia chủ của các hộ gia đình mà còn có cả các cơ quan doanh nghiệp. Nếu các hộ gia đình chọn xông đất vào thời khắc giao thừa hoặc sáng mồng 1 Tết thì các khối cơ quan doanh nghiệp lại chọn thời điểm xông đất vào ngày khai xuân từ mồng 6 Tết trở ra.
 
Ông Nguyễn Thành Mạnh, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thành Mạnh, đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy cho hay: "2 năm trở lại đây tôi đều chọn người xông đất thông qua các dịch vụ môi giới. Tết năm ngoái tôi chọn người xông đất cho trung tâm việc làm của mình là 1 cô và 1 cậu sinh viên. Tôi chọn vậy để cho có đủ trống - mái, âm - dương hoà hợp... Kinh phí thuê người xông đất cũng không tốn, coi như là tiền mừng tuổi cho 2 sinh viên nhưng bù lại không khí năm mới của công ty chúng tôi cũng có cái lạ và khá vui vẻ...".
 
Q.Hưng - M.Đức
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 5 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 8 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 10 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 11 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top