Thuốc đông y chứa... tân dược
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu thu hồi trên toàn quốc thuốc Giải biểu hoàn do Cơ sở thuốc gia truyền lương y Dương Ngô Hiếu (Bắc Giang) sản xuất vì có chứa tân dược paracetamol với hàm lượng 20,4 mg/liều uống; đồng thời chưa được Cục Quản lý Dược cấp số lưu hành và không ghi lô sản xuất, hạn dùng.
Thuốc Giải biểu hoàn được ông Hiếu sản xuất, kê đơn nhằm tác dụng chữa cảm cúm. Loại thuốc này lại không thấy bán tại huyện Tân Yên, nhưng lại xuất hiện ở nơi khác như Hà Nội.
Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm Trung ương, thuốc có hàm lượng paracetamol 20,4 mg/liều. Ngay sau khi có kết quả trên, khoảng 400 gói thuốc Giải biểu hoàn mà ông Hiếu có trong nhà đã bị tiêu hủy, đồng thời ông Hiếu bị phạt 14 triệu đồng.
Hiện ông Dương Ngô Hiếu không còn hành nghề và bán thuốc.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Cục Quản lý Dược "thổi còi" về thuốc đông y chứa hàm lượng tân dược quảng cáo chữa bệnh.
PGS.TS Phạm Vũ Khánh, Vụ trưởng Vụ dược cổ truyền (Bộ Y tế) khẳng định: "Thuốc đông nam dược trộn tây y là cấm kỵ. Chỉ những cơ sở nhà nước, bệnh viện y học cổ truyền, quân đội... mới đủ điều kiện sản xuất. Những cơ sở không đủ điều kiện mà chủ yếu là tư nhân thường thêm vào những thuốc có tác dụng giảm đau, an thần, kích thích tiêu hoá, thậm chí cho vào kháng sinh"
"Tân dược có thể được tán thành bột, trộn vào đông dược rồi chế thành thành phẩm ở dạng viên, dạng cao lỏng hay dạng thuốc phiến. Người dân khó phát hiện các loại thuốc này bằng cảm quan", PGS.TS nói.