Thuốc Đông y có khử được hôi nách?
GiadinhNet - Hiện có rất nhiều nhà thuốc Đông y quảng cáo các bài thuốc điều trị triệt để bệnh hôi nách và cam kết không khỏi không lấy tiền. Nhưng chúng thực sự có hiệu quả và tác dụng như những lời quảng cáo hay không?

“Không khỏi không lấy tiền”
Đó là những lời quảng cáo của nhiều nhà thuốc Đông y về chữa trị bệnh hôi nách đang được truyền trên các trang mạng, diễn đàn. Theo Đông y, hôi nách sinh ra là do tỳ hư thấp trệ, muốn chữa trị hôi nách phải khắc phục hiện tượng tỳ hư. Hầu hết những phương pháp hay bài thuốc trị hôi nách gia truyền đều là những sản phẩm được bào chế từ những nguyên liệu thiên nhiên như: Phèn chua, mướp đắng… có công dụng khử mùi, sát khuẩn nhẹ.
Khi PV Báo GĐ&XH gọi điện đến Nhà thuốc đông y gia truyền B.X (Hải Dương), ngay lập tức được người bán hàng tư vấn: Thuốc có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên được làm với công thức bí truyền, tán thành bột cực mịn. Sau khi dùng khoảng chừng nửa tháng là khỏi hẳn. Khi dùng chỉ cần bôi nhẹ lên vùng nách, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Người bán hàng cũng không quên “kéo” khách với câu cam kết “nếu không khỏi sẽ hoàn trả lại tiền”.
Trên các diễn đàn, trang web trong hàng loạt thảo dược trị hôi nách có loại mang tên “Dr Ninh” đặc trị hôi nách 580K/chai; đặc trị hôi nách Trần Mười 280k/chai. Song theo nhiều người vì có khá nhiều web nhận là "hàng chính hãng" và nhãn mác không rõ ràng nên gây khó cho người mua.
Để giảm mùi hôi nách, cần ăn uống cân bằng lành mạnh để giảm tiết mồ hôi và giảm số lượng vi khuẩn bám vào cơ thể. Nên ăn nhiều rau ranh như cải xoăn, rau bina…(nếu có thể nên bổ sung món lúa mì vào đồ ăn hàng ngày), giúp trung hòa mùi của thực phẩm gây mùi hôi nách. Mùa hè thay quần áo thường xuyên để giữ cơ thể luôn sạch sẽ.
Các bài thuốc gia truyền trị hôi nách có dạng thuốc bôi, có loại thuốc uống. Chúng tôi đến nhà thuốc Đông y đặc trị bệnh hôi nách của Trung tâm Da liễu Đông y (đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội), một bộ gồm 1 lọ thuốc xịt và 1 gói thuốc uống (có 10 thang thuốc). Giá trọn bộ là 1.450.000 đồng/1 bộ (dùng một tháng). Thuốc xịt: 250.000 đồng/lọ, Thuốc uống: 120.000 đồng/tháng. Người bị hôi nách mức độ vừa điều trị trung bình từ 2-4 tháng sẽ khỏi.
Thuốc đặc trị hôi nách được ưa chuộng nữa là Mai Hoa Phấn do Giảng viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - BS Nguyễn Trương Minh Thế (phố Lương Đình Của, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) bào chế. Bột dược liệu giúp khử mùi cơ thể, thích hợp dùng cho người ra nhiều mồ hôi, gây mùi khó chịu. Bài thuốc được thông tin là đã kiểm chứng thực tiễn, thành phần chủ yếu là Borneol, thanh mộc hương (mật hương), thiên trạch hương, hoắc hương, khô phàn, hoạt thạch… hợp thành. Phương thuốc hương dược phối hợp với các vị khai khiếu táo thấp tẩy uế khí, giảm tiết mồ hôi nách, giảm mùi khó chịu cho cả nam và nữ. Người mùi nặng, hôi lâu ngày 200.000 đồng/lọ, dùng 2-3 lọ. Một số người dùng sản phẩm này cho rằng, thuốc bôi nhược điểm là có màu hồng, do đó khi mặc áo trắng thì không nên bôi.
Chưa có thuốc đặc trị?
Chị Minh Đức (ở Phú Thọ) đã điều trị “viêm cánh” nhiều cách mà không khỏi hẳn. Nghe mách đã tìm mua bài thuốc gia truyền của một số nhà thuốc có tiếng, nhưng cũng không có hiệu quả triệt để. Theo chị Minh Đức: “Nhà thuốc cam kết dùng 1 - 2 tháng là khỏi. Thời gian đầu tôi dùng bài thuốc gia truyền cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng sau một thời gian ngưng dùng thì mùi quay trở lại, tuy không nặng như ban đầu”.
PGS.TS Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay chưa có thuốc nào chữa khỏi, chỉ có các thuốc hạn chế hôi nách. Dùng thuốc ngoài bôi lên để làm se da, làm nách ít tiết mồ hôi hoặc uống loại thuốc chống tiết mồ hôi.
Việc sử dụng bài thuốc gia truyền điều trị bệnh cũng cần phải xem xét, đặc biệt với những loại thuốc ghi không rõ thành phần nguyên liệu. Để được coi là thuốc cần phải nghiên cứu và thử nghiệm hiệu quả. Đối với các loại thuốc bôi dùng bên ngoài mà hôi nách hết hoàn toàn là rất khó. Nó chỉ có tác dụng bên ngoài nên không khác lăn khử mùi là mấy, chúng giúp che đậy mùi hôi tạm thời nhưng không thể tác động được tới tuyến mồ hôi lớn nằm ẩn trong vùng da dưới cánh tay. Hơn nữa, việc thuốc bôi bên ngoài cũng cần thận trọng vì cũng giống như sử dụng mỹ phẩm có thể gây kích ứng da, dị ứng. Trước khi dùng nên thử xem có phản ứng phụ không bằng cách thử một lượng nhỏ trên da.
Còn thuốc uống thì cần thận trọng hơn vì nguy cơ ngộ độc thuốc là có thể. Các loại thuốc dạng uống có thể tác động được tới các tuyến mồ hôi lớn trong cơ thể. Nhưng nguyên lý cơ bản điều trị tận gốc, triệt để hôi nách là phải loại bỏ được hết các tuyến mồ hôi lớn gây mùi khó chịu. “Phần lớn các loại thuốc hay phương pháp gia truyền này cũng giống như các phương pháp thiên nhiên khác, chúng đều chỉ có tác dụng trên bề mặt và chỉ có thể ngăn mùi tạm thời trong một giai đoạn nhất định chứ không điều trị hoàn toàn bệnh hôi nách. Các loại thuốc uống gia truyền trị hôi nách nếu có tác dụng cũng chỉ ức chế được các tuyến mồ hôi không phát ra mùi khó chịu nữa. Sau khi ngưng sử dụng thuốc, có thể mùi hôi khó chịu sẽ lại tái phát”, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức cho hay.
Theo các chuyên gia, nếu bạn bị hôi nách nhẹ chỉ cần giữ vệ sinh vùng nách, tắm rửa thường xuyên và áp dụng mẹo dân gian (dùng chanh tươi, gừng, lá trầu không hay phèn chua…). Tốt nhất khi mắc bệnh hôi nách bạn nên đi kiểm tra để bác sỹ có lời khuyên đúng nhất về liệu pháp điều trị.
H.Dương – H.My/Báo Gia đình & Xã hội
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 2 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 4 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 11 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 20 giờ trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 23 giờ trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.