Thuốc thử nghiệm trị Ebola hết sạch ngay tuần đầu tiên

| Y tế

Dù chưa được kiểm nghiệm, song nhu cầu vẫn lớn đến mức thuốc thử nghiệm trị Ebola đã hết sạch ngay trong tuần đầu tiên.

Ngày 11/8, công ty dược sản xuất loại thuốc thử nghiệm điều trị Ebola duy nhất hiện nay trên thế giới cho biết họ đã gửi đi những liều thuốc cuối cùng tới Tây Phi sau khi nhận được yêu cầu hồi tuần trước.

Đại diện công ty dược phẩm Mapp ở San Diego, Mỹ cho biết: “Nguồn cung thuốc ZMapp trị Ebola hiện nay đã cạn kiệt”. Hiện công ty này đang cung cấp thuốc ZMapp miễn phí.

Thuốc thử nghiệm trị Ebola hết sạch ngay tuần đầu tiên 1
Các nhân viên y tế đang nỗ lực chống chọi với bệnh Ebola ở châu Phi

Thông tin trên được công ty Mapp đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế vẫn đang tranh luận về việc cung cấp loại thuốc thử nghiệm này cho người dân Tây Phi sau khi một số người Mỹ mắc Ebola được tiêm ZMapp.

Tuy nhiên, loại thuốc thử nghiệm này hiện vẫn quá ít ỏi so với nhu cầu rất lớn của các nạn nhân Ebola ở 5 quốc gia Tây Phi, khiến phần lớn trong số họ vẫn không có cơ hội tiếp xúc với ZMapp.

Công ty Mapp cho biết đến nay thuốc của họ mới chỉ được sử dụng cho các bác sĩ ở 2 quốc gia Tây Phi và 2 nhà truyền giáo người Mỹ bị mắc Ebola khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực này. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ tác dụng của loại thuốc thử nghiệm này đến đâu trong việc tiêu diệt virus Ebola.

Hôm qua, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf cho biết chính phủ Mỹ đã chấp thuận đề nghị của Liberia về việc sử dụng thuốc ZMapp cho các bác sĩ đang chống chọi với bệnh Ebola tại nước này, đồng thời hy vọng sẽ nhận được thêm thuốc từ Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tuần này.

Thuốc thử nghiệm trị Ebola hết sạch ngay tuần đầu tiên 2
Thuốc ZMapp chưa từng được kiểm nghiệm độ an toàn và tác dụng trên người

Tây Ban Nha cũng đã chính thức đề nghị WHO và tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cung cấp loại thuốc chưa qua kiểm nghiệm này để điều trị cho một giáo sĩ 75 tuổi bị nhiễm Ebola khi đang truyền đạo ở Liberia. Tuy nhiên, hai tổ chức trên cho biết họ không thể làm gì để cung cấp thuốc cho giáo sĩ này, bởi đây là sản phẩm của một công ty dược phẩm Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Tây Ban Nha thì lại ra thông báo nói rằng họ đã có thuốc điều trị Ebola “từ Geneva”, nơi WHO đóng trụ sở, theo một thỏa thuận với Mapp và 2 tổ chức y tế quốc tế.

Sự xuất hiện của ZMapp trong đại dịch Ebola đã làm dấy lên làn sóng tranh luận trong giới chuyên gia y tế về việc có nên sử dụng Zmapp và các loại thuốc chưa qua kiểm nghiệm khác ở Tây Phi, nơi dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 1000 người hay không.

Thuốc thử nghiệm trị Ebola hết sạch ngay tuần đầu tiên 3
Một giáo sĩ Tây Ban Nha nhiễm Ebola được đưa về nước trong buồng cách ly đặc biệt

Tuy nhiên, ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nói: “Khi bạn chỉ có trong tay một vài liều thuốc, vấn đề đạo đức trở nên gần như không thể. Hiện chúng ta chưa thể có giải pháp thật rõ ràng cho vấn đề này”.

Thuốc ZMapp được các nhà khoa học bào chế ra sau khi tiêm virus Ebola đã được làm yếu vào cơ thể chuột. Khi cơ thể chuột sản sinh kháng thể chống lại Ebola, các nhà khoa học chiết xuất kháng thể này và tiêm vào cơ thể người để có thể ngăn chặn sự xâm nhập của virus Ebola vào các bộ phận quan trọng của cơ thể.

Cho đến nay, giới y học vẫn chưa tìm ra phương thuốc đặc trị hay vaccine nào để phòng ngừa và điều trị virus Ebola. Thuốc ZMapp cho đến nay mới chỉ được thử nghiệm trên khỉ và trên 2 bệnh nhân người Mỹ như một giải pháp cuối cùng để cứu mạng sống của họ.

Theo Khám phá

vulanthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.